-
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C
Thế giới
04/08/2019 06:17LHQ tiết lộ 'cuộc sống trong tù' khắc nghiệt, chuyện hành quyết công khai ở Triều Tiên
Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, các tù nhân Triều Tiên tìm cách bỏ trốn hoặc ăn cắp đều sẽ bị xử tử công khai, nhiều người bị bắt giữ là nạn nhân của bạo lực tình dục và bị đánh đập dã man bằng côn hoặc thanh kim loại.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thu nhận và phân tích thông tin từ những người Triều Tiên từng bị giam giữ, phần lớn trong số này là phụ nữ - những người đã chạy trốn sang Trung Quốc. Trong vòng 9 tháng, cơ quan nói trên đã phỏng vấn hơn 330 người.
Báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu rõ, các quản giáo bắt phạm nhân phải cởi quần áo và nhiều lần soát người để tìm tiền hoặc đồ đạc được cất giấu. Các phạm nhân bị thẩm vấn, nhiều khi suốt 1 tháng hoặc lâu hơn. Phòng giam chật tới mức họ không thể nằm xuống.
Một số quản giáo còn bắt phạm nhân ngồi hoặc quỳ suốt một ngày và "chỉ cho phép họ duỗi tay chân 2 phút mỗi giờ, hoặc thậm chí còn ít hơn", AP dẫn nguồn báo cáo cho hay.
Theo ông Guterres, "những người từng bị giam giữ đề cập tới tình trạng mất vệ sinh cực độ và thiếu thực phẩm dẫn tới suy dinh dưỡng, bệnh tật và đôi khi có cả trường hợp tử vong".
Trong thời gian trước phiên xét xử, các phạm nhân không được tiếp xúc với luật sư và các lời khai mà Liên Hợp Quốc cho hay, các phạm nhân Triều Tiên chỉ được thông báo về mức ác của mình vào cuối quá trình điều tra. Khi diễn ra phiên xét xử, phạm nhân không được chọn luật sư bào chữa cho mình và không được kháng cáo.
Báo cáo của ông Guterres còn cho hay, "Có thông tin về những vụ hành quyết công khai đối với phạm nhân đào tẩu, trộm cắp hoặc phạm phải các tội khác trong quá trình bị giam".
Ngoài ra, các đối tượng trong các trại giam chính trị, trại giam thường hay trung tâm giam giữ thì đều phải tham gia lao động bắt buộc "trong điều kiện nguy hiểm, thiếu thức ăn và chăm sóc sức khỏe".
Trong khi đó, Triều Tiên nhiều lần khẳng định mình không vi phạm nhân quyền. Hồi tháng 5, Đại sứ Triều Tiên tại Geneva Han Tae Song cho biết, chính phủ Triều Tiên đã "nỗ lực tận tình vì lợi ích của người dân" và "vi phạm nhân quyền dưới hình thức nào cũng không được dung thứ".
Theo Thi Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (15:42)
- Luật sư đề nghị cho Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ (15:40)
- Hyundai Santa Fe Hybrid đời mới xuất hiện tại Việt Nam, ngày ra mắt đã rất gần? (15:27)
- Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai (15:15)
- Chém trọng thương người tiểu bậy trước cửa nhà (15:00)
- Sinh viên Nhân văn thích thú với trạm sạc pin miễn phí ngay tại sảnh trường (15:00)
- Bé gái tử vong thương tâm khi mẹ 32 tuổi tự sinh con tại nhà (52 phút trước)
- Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng (58 phút trước)
- Tổn thất cho U22 Việt Nam: Đội trưởng Văn Trường đứt dây chằng, chia tay SEA Games (1 giờ trước)
- Myanmar mở chiến dịch quy mô lớn trấn áp các trung tâm lừa đảo gần biên giới (1 giờ trước)