-
Ôtô Lexus của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá 600 triệu đồng -
Thanh Hóa: Xác minh clip 2 cô giáo tát học sinh mầm non ngay tại lớp học -
Vụ học sinh ở Hà Nội hành hung cô giáo ngay trong lớp: Cô giáo bị "gãy xương cánh mũi" -
Cô gái Thanh Hóa sắp nhận bằng thạc sĩ tình nguyện nhập ngũ: Sẵn sàng chọn chia tay người yêu để theo đuổi ước mơ quân ngũ -
Khởi tố nam sinh đánh cô giáo trong giờ học ở Hà Nội -
Thủ tướng: Chi phí thuốc, thiết bị y tế bị đẩy lên quá mức, rất phi lý -
Bệnh viện Bãi Cháy cứu người đàn ông 3 lần ngừng tim trong nửa giờ -
Sập giàn giáo công trình rạp Tháng 8, một công nhân tử vong -
Bị thu hàng nghìn tỷ, Mr Hunter tự nguyện nộp công quỹ tài sản còn lại sau bồi thường -
Lý giải nguyên nhân vụ "lạ lùng" giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15m
Thế giới
13/04/2023 22:45Lộ diện người tung hàng loạt tài liệu tình báo mật của Mỹ lên mạng
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Washington Post mô tả đó là một thanh niên trẻ cô đơn và thích súng, là thành viên của một phòng chat gồm khoảng hai chục người trên Discord – nền tảng mạng xã hội phổ biến trong giới chơi game video, nơi các thành viên chia sẻ sự quan tâm tới súng đạn và thiết bị quân sự.
Theo nhóm điều tra Bellingcat, trong báo cáo đầu tiên vào cuối tuần qua, các tài liệu mật đã được tìm thấy trên ít nhất hai máy chủ Discord, trong đó có một máy chủ tập trung vào trò chơi điện tử nổi tiếng Minecraft. Còn máy chủ Discord khác, được gọi là Thug Shaker Central, đã bị ngắt kết nối nhưng chứa các tài liệu mật vào ngày 13/1.
Nhóm điều tra cho biết họ đã tiếp cận thành công và phỏng vấn một người bạn của đối tượng rò rỉ, đồng thời cũng là thành viên trong nhóm. Người bạn này nói với Washington Post rằng anh không thể báo cáo danh tính và vị trí của người làm lộ tài liệu cho chính quyền.
“OG tâm sự rằng anh ấy đã dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày trong một cơ sở an toàn cấm điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, những thứ có thể được sử dụng để ghi lại thông tin bí mật được lưu trữ trên mạng máy tính của chính phủ hoặc xuất ra từ máy in,” Washington Post đưa tin.

Thành viên này tiết lộ: “Anh ấy đã chú thích một số tài liệu đánh máy bằng tay, dịch ngôn ngữ thông tin phức tạp cho người không quen biết, chẳng hạn như giải thích rằng 'NOFORN' có nghĩa là thông tin trong tài liệu rất nhạy cảm nên không được chia sẻ với người nước ngoài”.
Cũng theo thành viên này, OG “có cái nhìn đen tối về chính phủ”, thường mô tả chính phủ, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo như một “lực lượng đàn áp”. Anh ta cũng lên án “sự tiếp cận quá mức của chính phủ”.
Việc rò rỉ được OG xem như một hành động để thông báo cho các game thủ đồng nghiệp của anh ấy về tình hình thế giới. OG đã chia sẻ “một số tài liệu mỗi tuần, bắt đầu từ cuối năm ngoái,” theo Post.
Các tài liệu bị rò rỉ được cho là bao gồm mọi thứ, từ chuyển quân trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cho đến những đánh giá của CIA về các đối thủ địa chính trị như Iran và Triều Tiên. Vụ rò rỉ được mô tả là tồi tệ nhất kể từ khi cựu thành viên NSA Edward Snowden cung cấp hồ sơ cho các phóng viên vào năm 2013.
FBI đang làm việc để theo dõi nguồn rò rỉ, nhưng người được Washington Post phỏng vấn dường như đã từ chối cho cơ quan này biết tên và vị trí của nghi phạm. Washington Post cũng báo cáo rằng OG là một nhân vật đang ở độ tuổi ngoài 20 và video về người này đang được tờ báo xác minh.
“Trong một video mà Washington Post có được, người đàn ông mà thành viên nói là OG đứng ở trường bắn, đeo kính bảo hộ, bịt tai và cầm một khẩu súng trường lớn. Anh ta hét lên một loạt từ ngữ tục tĩu phân biệt chủng tộc và bài Do Thái vào máy quay, sau đó bắn nhiều phát đạn vào mục tiêu,” tờ Washington Post đưa tin.
Washington Post đã xem xét 300 tài liệu dán nhãn “mật” và “tối mật”, nhiều hơn những tài liệu được biết đến công khai xuất hiện trên các trang truyền thông xã hội chính thống như Twitter và Telegram. Người rò rỉ thậm chí còn chia sẻ những bức ảnh về khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc.
Không những thế, đối tượng OG còn tiết lộ trên Discord rằng chính phủ đã có thông tin trước về một người theo chủ nghĩa tối cao da trắng thực hiện vụ thảm sát tại một siêu thị Buffalo, giết chết 10 người vào tháng 5/2022, theo Washington Post.
Tờ báo cho biết: “OG cho biết các quan chức thực thi pháp luật liên bang đã để các vụ giết người diễn ra để họ có thể tranh luận về việc tăng kinh phí".
Trong thông điệp gần đây nhất gửi tới các thành viên trong nhóm, OG yêu cầu họ “hãy giữ kín và xóa mọi thông tin có thể liên quan đến anh ta”, bao gồm mọi bản sao của các tài liệu mật.
Biên Thùy (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Vụ thuê trọn khách sạn ở Thanh Hóa làm “đại bản doanh” lừa đảo quốc tế: Bóc trần loạt kịch bản tinh vi (19:35)
- Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc đặc biệt đến Tuấn Hưng giữa lúc đàn em sang Mỹ sinh sống (19:20)
- Asian Cup 2027 chốt giờ thi đấu: Tuyển Việt Nam gặp UAE, Hàn Quốc và Yemen vào khung giờ thuận lợi (19:02)
- Thuê trọn khách sạn ở Thanh Hóa làm “đại bản doanh” lừa đảo xuyên quốc gia, 84 bị can bị khởi tố (1 giờ trước)
- Đồng Nai: Đường dây tuồn 400 tấn heo nhiễm tả lợn châu Phi, heo chết ra thị trường và cơ sở sản xuất giò chả (2 giờ trước)
- Hà Nội: Tạm giữ gần 2.900 túi xách nghi giả mạo các thương hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuitton (2 giờ trước)
- Hàng hóa nghi bị cướp trong bạo loạn ở Pháp tràn lên mạng, chính phủ yêu cầu các sàn thương mại điện tử vào cuộc (2 giờ trước)
- Ôtô Lexus của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá 600 triệu đồng (2 giờ trước)
- Cesc Fabregas phản ứng khi được hỏi về dẫn dắt MU (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Xác minh clip 2 cô giáo tát học sinh mầm non ngay tại lớp học (2 giờ trước)