-
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?
Thế giới
17/07/2022 02:45Lời khai mới nhất của kẻ ám sát ông Abe Shinzo
Báo Asahi hôm 16-7 cho biết Yamagami ấn định thời điểm ám sát ông Abe Shinzo là vào đầu tháng 7. Hôm 8-7, nghi phạm cầm một khẩu súng 2 nòng tự chế bắn ông Abe Shinzo thiệt mạng khi nạn nhân đang phát biểu tại TP Nara. Yamagami sau đó bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn.
Hồi tháng 4 năm nay, Yamagami xin nghỉ việc ở một nhà kho thuộc tỉnh Kyoto do vấn đề sức khỏe rồi xin vào làm cho một công ty ở tỉnh Osaka. Tuy nhiên, hôm 15-5, hắn cũng rời công ty này và thất nghiệp, không có thu nhập kể từ đó.
Yamagami nói với các nhà điều tra rằng hắn căm hận Giáo hội Thống nhất vì mẹ hắn quyên góp một số tiền khổng lồ cho giáo hội này khiến tài chính gia đình kiệt quệ.
Theo ban quản lý Giáo hội Thống nhất, ông Abe Shinzo đã gửi một đoạn video đến sự kiện do một tổ chức của giáo hội phụ trách vào tháng 9-2021. Yamagami xem được đoạn video trên mạng internet vào mùa xuân năm nay và cho rằng ông Abe Shinzo có mối quan hệ với Giáo hội Thống nhất. Hắn tin ông ngoại của ông Abe Shinzo, cố Thủ tướng Nobusuke Kishi, cho phép giáo hội hoạt động tại Nhật Bản.
Trong cuộc phỏng vấn với báo Asahi hôm 15-7, chú của Yamagami, 77 tuổi, mô tả hoàn cảnh tuyệt vọng của cháu trai suốt nhiều năm qua. Theo đó, Yamagami mua bảo hiểm nhân thọ lúc khoảng 20 tuổi và từng cố gắng tự tử với hy vọng anh chị em của mình sẽ được hưởng lợi từ khoản thanh toán bảo hiểm.
Người chú cũng cho biết cha của Yamagami qua đời vào năm 1984 và mẹ của hắn gia nhập Giáo hội Thống nhất vào năm 1991. Sử dụng tiền bảo hiểm sau cái chết của chồng, mẹ của Yamagami đã quyên góp 20 triệu yen (144.000 USD) ngay sau khi gia nhập giáo hội và quyên tiếp 30 triệu yên và 10 triệu yen sau đó.
Năm 1998, ông ngoại của Yamagami qua đời. Mẹ của hắn vội bán đất được thừa kế và quyên góp thêm 40 triệu yen cho Giáo hội Thống nhất, theo người chú. Bà nộp đơn xin phá sản cá nhân vào năm 2002 sau khi quyên góp tổng cộng 100 triệu yen (hơn 720.000 USD). Người phụ nữ thậm chí còn kêu gọi chú của Yamagami quyên góp cho giáo hội nhưng bị ông đuổi về.
Trong khi đó, Giáo hội Thống nhất gửi một tài liệu cho báo Asahi, giải thích rằng từ năm 2005 đến năm 2014, họ đã trả lại khoảng 50 triệu yen cho mẹ của Yamagami.
Mặc dù vậy, sự thật là cuộc sống của anh em nhà Yamagami trở nên tồi tệ hơn sau khi người mẹ gia nhập Giáo hội Thống nhất. Bà thường xa nhà khiến anh trai của Yamagami phải gọi cho người chú nhờ giúp đỡ vì không có gì để ăn. Người chú sau đó cung cấp sushi và đồ hộp cho những đứa cháu, đồng thời trả tiền học phí và phí vào trường đại học cho em gái của Yamagami.
Năm 2002, Yamagami gia nhập Lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản (MSDF) để kiếm tiền. Người chú được MSDF liên lạc vào tháng 1-2005 và thông báo rằng cháu mình cố gắng tự tử.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (15:35)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (15:32)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (15:21)
- Thời thế đổi thay tại World Cup 2026: Bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế "nhà vua" mới của châu Á (15:01)
- Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ (46 phút trước)
- Fan bắt trọn khoảnh khắc Mai Tài Phến tháp tùng Mỹ Tâm sang Mỹ xem World Cup (47 phút trước)
- Facebook có thực sự "nghe lén" để chạy quảng cáo? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ (51 phút trước)
- Luộc thịt bằng nước lạnh hay nước sôi mới chuẩn? Sự thật bất ngờ từ chuyên gia ẩm thực (59 phút trước)
- Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? (1 giờ trước)
- Đừng biến "vitamin" thành "thuốc độc": 5 loại quả quen thuộc có thể âm thầm hại nội tạng nếu ăn sai cách (1 giờ trước)