Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích cảnh sát sau vụ ông Shinzo Abe bị ám sát

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chỉ trích cảnh sát không bảo vệ an ninh một cách phù hợp, khiến ông Shinzo Abe bị ám sát khi đang phát biểu vận động bầu cử trên đường phố.

Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích cảnh sát sau vụ ông Shinzo Abe bị ám sát
Lực lượng an ninh khống chế nghi phạm Yamagami hôm 08/07 (Ảnh: Twitter)

Abe, một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn tại Nhật Bản, bị ám sát tại thành phố Nara hôm 08/07. Một số video, hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy nghi phạm ám sát đã có thể tiếp cận ông Abe trước khi nổ súng.

Thủ tướng Kishida cho biết các quan chức tại Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản và Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra các sai sót và sẽ có biện pháp cải thiện.

"Tôi hối thúc họ khắc phục những sai sót, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các nước khác," ông Kishida nói.

Nghi phạm ám sát ông Abe, Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị bắt tại hiện trường và hiện vẫn đang bị thẩm vấn. Nguồn tin cảnh sát cho biết Yamagami nói với cơ quan điều tra rằng hắn nghi ngờ ông Abe có liên hệ với một tổ chức tôn giáo mà hắn căm hận, do đó đã lên kế hoạch ám sát ông.

Nói về cựu thủ tướng Abe, ông Kishida cho biết ông Abe "có nhiều di sản trên nhiều vấn đề sâu rộng".

Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tổ chức quốc tang cho ông Abe vào mùa Thu tới. Một lễ tang quy mô nhỏ hơn đã diễn ra tại Tokyo hôm 12/07.

Lần cuối Nhật Bản tổ chức quốc tang cho một cựu thủ tướng là ông Shigeru Yoshida hồi năm 1967.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thu-tuong-nhat-ban-chi-trich-canh-sat-sau-vu-ong-shinzo-abe-bi-am-sat-tintuc832177