Thế giới

Lũ quét cuốn trôi 23 binh lính Ấn Độ

Quân đội Ấn Độ hôm 04/10 thông báo 23 binh sĩ mất tích sau lũ quét tại một thung lũng ở bang Sikkim.

Lũ quét cuốn trôi 23 binh lính Ấn Độ
Lũ quét xảy ra trên sông Teesta ở Ấn Độ (Ảnh: Quân đội Ấn Độ)

"Do mưa lớn bất thường xảy ra tại Hồ Lhonak ở miền Bắc Sikkim, lũ quét đã xảy ra tại Sông Teesta... 23 binh sĩ được báo cáo mất tích và một số xe cộ bị ngập dưới bùn đất. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai," thông báo của quân đội Ấn Độ cho biết.

Khu vực kể trên nằm gần biên giới với Nepal, theo hãng tin AFP. Hồ Lhonak nằm ở chân núi tuyết gần Kangchenjunga, núi cao thứ ba thế giới.

Quân đội Ấn Độ cho biết nước xả từ Đập Chungthang ở thượng nguồn khiến mực nước sông Teesta cao hơn bình thường 4,5 mét.

Lũ quét thường xuyên xảy ra vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 06 và kết thúc và khoảng cuối tháng 09. Tới tháng 10, những cơn mưa nặng nhất thường sẽ kết thúc. Giới chuyên gia cho rằng thay đổi khí hậu khiến mưa xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lu-quet-cuon-troi-23-binh-linh-an-do-d186586.html