-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Thế giới
22/09/2026 22:18Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng
Dịp Trung thu đang đến gần, nhu cầu mua thực phẩm làm quà mang theo khi xuất nhập cảnh cũng tăng lên. Tuy nhiên, với những hành khách đến Đài Loan, một số loại bánh trung thu quen thuộc có thể khiến họ đối mặt với mức phạt lên tới 1 triệu Đài tệ.
Ngày 17/9, Cơ quan Hải quan Đài Loan thông báo hành khách nhập cảnh không được mang theo bánh trung thu có chứa thịt, chà bông, thịt sợi, giăm bông, thịt mỡ hoặc mỡ động vật từ lợn, bò, cừu, gà, vịt và ngỗng.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh số trường hợp phát hiện bánh trung thu chứa thịt vi phạm quy định đang tăng mạnh trước thềm Trung thu. Theo Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Đài Loan (APHIA), trong hai tuần trước ngày 20/9, số vụ phát hiện loại bánh này vi phạm đều vượt 10 trường hợp mỗi tuần. Con số này cao hơn nhiều so với mức thông thường, khi số vụ chưa đến một trường hợp mỗi tuần.

Tái phạm có thể bị phạt tới một triệu Đài tệ
Mức xử phạt đối với hành vi mang trái phép sản phẩm chứa thịt vào Đài Loan được quy định khá cao. Người vi phạm lần đầu có thể bị phạt 200.000 Đài tệ, tương đương khoảng 164 triệu đồng.
Nếu tái phạm, mức phạt có thể tăng lên tới một triệu Đài tệ, tương đương khoảng 820 triệu đồng.
Không chỉ bánh trung thu nhân thịt, nhiều nhóm thực phẩm và sản phẩm khác cũng nằm trong diện bị hạn chế hoặc cấm mang vào Đài Loan. Danh sách này bao gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến có chứa thịt như bánh nhân thịt, mì, súp, cháo, kể cả sản phẩm được hút chân không.
Một số sản phẩm từ trứng, trái cây tươi, hạt giống, cây sống, động vật sống và tổ yến chưa qua xử lý đạt chuẩn cũng thuộc diện bị hạn chế. Quy định còn áp dụng với các sản phẩm thịt được đặt mua từ nước ngoài hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh.
109 người bị từ chối nhập cảnh trong 8 tháng
Theo Cơ quan Di trú Đài Loan, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng kiểm dịch tại các sân bay và cảng đã phát hiện 109 trường hợp người bên ngoài đảo Đài Loan mang trái phép sản phẩm thịt. Những người này bị từ chối nhập cảnh do không thể nộp đủ tiền phạt tại chỗ.
Trong số đó, 99 người nhập cảnh với mục đích du lịch. Các trường hợp vi phạm đến từ nhiều nơi, gồm 40 người từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong, 14 người từ Thái Lan, 10 người từ Hàn Quốc, 9 người từ Mỹ và 7 người từ Việt Nam.
Trước nguy cơ vi phạm quy định do không nắm rõ thành phần thực phẩm, giới chức Đài Loan khuyến cáo hành khách nên kiểm tra kỹ nguồn gốc và thành phần sản phẩm trước khi lên đường.
Trong trường hợp không chắc chắn một loại thực phẩm có thuộc diện kiểm dịch hay không, hành khách được khuyến nghị chủ động khai báo để được hướng dẫn tại cửa khẩu, thay vì tự mang sản phẩm qua khu vực kiểm tra.
Các quy định này được Đài Loan duy trì nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi và các bệnh truyền nhiễm trên động vật xâm nhập qua biên giới.
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (22:18)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (53 phút trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (3 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (4 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (4 giờ trước)