-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Thế giới
27/12/2024 21:57Mảnh vỡ tên lửa Oreshnik được tìm thấy hé lộ bí mật lớn

Tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung (IRBM) Oreshnik mà Lực lượng vũ trang Nga sử dụng để tấn công nhà máy Yuzhmash ở Dnepropetrovsk, không phải là phát triển mới nhất.
Ấn phẩm Defense Express của Ukraine đã đưa ra nhận định này và lưu ý rằng thực tế trên được chứng minh bằng kết quả nghiên cứu về các mảnh vỡ tên lửa thu tại hiện trường.
Tài liệu nói rõ: "Số serial và ngày sản xuất được tìm thấy trên một trong các bộ phận của tên lửa Oreshnik ghi ngày 12 tháng 4 năm 2017".
"Việc tên lửa này sử dụng một bộ phận đã hơn 7 năm tuổi trực tiếp nói lên rằng Oreshnik thực chất được lắp ráp vào khoảng năm 2017 - 2018. Và trong khoảng thời gian nói trên, tên lửa đã nằm đâu đó trong một nhà kho".
Tác giả bài viết trên tờ Defense Express kể lại rằng vào năm 2017, Nga đã lên kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh, các chuyên gia Ukraine cho rằng đây mới là tên thật của Oreshnik.
Dựa trên kết quả nghiên cứu được trích dẫn, ấn phẩm Defense Express kết luận rằng Moskva đã vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Mỹ. Cần nhấn mạnh rằng không phải tất cả các kết quả nghiên cứu đều được công bố và mọi thứ có thể còn trở nên thú vị hơn trong tương lai.
Một vấn đề nữa cũng cần lưu tâm đó là Oreshnik được phát hiện chia sẻ một số bộ phận với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava, hành động này theo nhận xét có tác dụng giảm chi phí sản xuất và tận dụng những thành phần có sẵn.
Theo báo chí Nga, điều đáng chú ý nữa là Kyiv gần đây đang cố gắng "xoa dịu" ấn tượng rằng cuộc tấn công của Oreshnik vào Yuzhmash không gây ra thiệt hại lớn, vì lo ngại rằng các đồng minh châu Âu có thể từ chối hỗ trợ thêm cho họ.
Cuối cùng, Ukraine cho rằng Nga mới tạo ra được vỏn vẹn 2 nguyên mẫu Oreshnik để thử nghiệm và một quả đã được mang ra sử dụng, cho nên Moskva chưa thể sớm phóng vũ khí này vào đất của họ, bất chấp mọi lời đe dọa.
Theo Bạch Dương (Giáo Dục Thời Đại)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (19:12)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (3 giờ trước)