-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thế giới
22/04/2021 13:44Máy thở đột ngột hết oxy, 24 bệnh nhân Covid-19 tử vong
Rajesh Tope, người đứng đầu cơ quan y tế bang Maharashtra xác nhận ít nhất 24 người tử vong trong vụ việc xảy ra tại thành phố Nashik.
Được biết, lượng oxy cạn kiệt rất nhanh do thùng chứa bị rò rỉ. Oxy ở Ấn Độ hiện khan hiếm do nhu cầu sử dụng cho các máy thở rất lớn.
"Vụ rò rỉ xảy ra tại bình chứa oxy dành cho các bệnh nhân. Các trường hợp tử vong có thể coi là liên quan tới việc nguồn cung cấp oxy bị gián đoạn," ông Tope cho hay.

Các bệnh viện tại thủ đô Delhi và nhiều địa phương khác cảnh báo lượng oxy phân phối cho các bệnh nhân Covid-19 nặng hiện rất khan hiếm.
Max Healthcare, đơn vị cung cấp dịch vụ y tế tư nhân lớn nhất tại Delhi và các vùng ngoại ô cho biết một số bệnh viện của họ chỉ còn đủ oxy dùng trong hai giờ đồng hồ.
Truyền hình Ấn Độ phát sóng hình ảnh người dân cầm bình oxy rỗng tới xếp hàng các cơ sở nạp oxy tại bang Uttar Pradesh trong nỗ lực cứu sống người thân tại các bệnh viện.
Tình trạng tệ tới mức nhiều người cố gắng ăn trộm các bình oxy, khiến nhà chức trách phải tăng cường an ninh, theo cơ quan y tế bang Haryana.
Ấn Độ hiện đang đối mặt "cơn bão" Covid-19 có nguy cơ khiến toàn bộ hệ thống y tế quá tải, thủ tướng Narendra Modi cảnh báo trong bài phát biểu trước người dân cả nước hôm 20/04, bổ sung thêm rằng nhà chức trách đang tích cực làm việc với các bang và các công ty tư nhân để cung cấp oxy kịp thời cho người bệnh.
Ấn Độ hôm 22/04 ghi nhận thêm 314.835 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong một ngày, mức cao nhất trên toàn thế giới từ khi đại dịch bùng phát.
Trước đó, Mỹ là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất trong một ngày với 297.430 ca hồi tháng 01, tuy vậy tình hình dịch bệnh tại nước này đã có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt.
Tình hình đáng lo ngại hơn khi Viện Serum Ấn Độ, đơn vị sản xuất vaccine Covid-19 của hãng AstraZeneca, thông báo sẽ chưa thể tăng sản lượng vaccine lên 100 triệu liều/tháng ít nhất cho tới tháng 07, dù trước đó dự đoán đạt được mức này trong tháng 05. Hiện đơn vị này sản xuất khoảng 60-70 triệu liều/tháng.
Việc chậm trễ kể trên được đánh giá sẽ làm chậm tiến độ chương trình tiêm chủng, dù trước đó chính phủ Ấn Độ đã quyết định cho phép toàn bộ người lớn tiêm vaccine từ tháng tới.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (15:53)
- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (15:45)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (15:42)
- Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines (15:33)
- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (15:25)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (15:21)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)




