Chỉ ít ngày sau vụ ám sát Thị trưởng Valentin Lavin ngay trong tòa thị chính, giới chức Mexico đã bắt giữ vợ của ông cùng một cảnh sát trưởng trong chiến dịch truy quét tội phạm tống tiền và cưỡng đoạt tài sản.
28-1785226778-mexico-bat-giu-vo-thi-truong-vua-bi-am-sat-cung-canh-sat-truong-dia-phuong

Văn phòng công tố Mexico ngày 27/7 thông báo đã bắt giữ bà Marisol "N", vợ của cố Thị trưởng thị trấn Temoac Valentin Lavin, cùng ông Geovany Emmanuel "N", cảnh sát trưởng thị trấn. Hai người bị bắt trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các hành vi tống tiền và cưỡng đoạt tài sản.

Nhà chức trách chưa cho biết việc bắt giữ hai người có liên quan đến vụ sát hại ông Lavin xảy ra hồi tuần trước hay không.

Ngày 22/7, Thị trưởng Valentin Lavin bị các tay súng bắn tử vong ngay bên trong tòa thị chính, chỉ khoảng sáu tháng sau khi thoát khỏi một vụ ám sát khác. Theo thông tin được công bố, hai nghi phạm đi xe máy đến trụ sở chính quyền thị trấn Temoac, xông vào tòa nhà rồi tiến thẳng đến văn phòng của ông Lavin và nổ nhiều phát súng.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy sau khi gây án, hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy, đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Lực lượng an ninh cùng nhân viên y tế có mặt chỉ ít phút sau đó nhưng Thị trưởng Lavin đã tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc, chính quyền bang Morelos triển khai chiến dịch truy tìm các nghi phạm trên toàn thị trấn Temoac và những khu vực lân cận, song đến nay vẫn chưa xác định được tung tích của hai tay súng.

Ông Valentin Lavin là thành viên đảng Xanh Mexico (PVEM), lực lượng được xem là đồng minh của Tổng thống Claudia Sheinbaum. Sáu tháng trước, ông từng bị phục kích trên tuyến cao tốc Mexico - Oaxaca nhưng được cấp cứu kịp thời và sống sót.

Bang Morelos, nằm gần thủ đô Mexico City, là địa bàn có nhiều băng đảng ma túy hoạt động. Những vụ tấn công nhằm vào quan chức địa phương thường xuyên xảy ra tại các khu vực mà các nhóm tội phạm tranh giành ảnh hưởng.

Theo số liệu được nêu trong thông báo, kể từ năm 2006 đã có gần 100 thị trưởng bị sát hại tại Mexico. Trong đó, 14 vụ xảy ra sau khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức vào tháng 10/2024.

QT (SHTT)