Trong một nỗ lực quyết liệt nhằm xoa dịu áp lực ngày càng tăng từ Nhà Trắng, chính quyền Mexico vừa thực hiện đợt dẫn độ quy mô lớn khi chuyển giao thêm 37 thành viên các băng đảng ma túy sang Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục gia tăng sức ép, buộc Mexico phải có những biện pháp mạnh tay hơn để trấn áp tội phạm xuyên biên giới.

Theo thông tin từ Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch vào ngày 21/01, nhóm đối tượng bị chuyển giao lần này đều là những "tội phạm đặc biệt nguy hiểm". Đây là những nhân vật gây đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc pháp lý nghiêm trọng tại các tòa án Mỹ.

Đáng chú ý, danh sách này bao gồm nhiều thủ lĩnh và nhân vật quan trọng thuộc các tổ chức tội phạm khét tiếng như Sinaloa, Beltran-Leyva, Jalisco Thế hệ mới (CJNG), băng Đông Bắc và tàn dư của băng Zetas - nhóm tội phạm hoạt động mạnh tại bang Tamaulipas, khu vực giáp ranh trực tiếp với bang Texas.

Một trong những cái tên gây chú ý nhất trong đợt bàn giao lần này là Maria Del Rosario Navarro Sánchez. Bà này là công dân Mexico đầu tiên bị Mỹ truy tố với cáo buộc cung cấp hỗ trợ cho tổ chức khủng bố thông qua việc thông đồng với các băng đảng ma túy. Việc dẫn độ các ông trùm này được giới phân tích nhận định là "một mũi tên trúng hai đích": vừa đáp ứng yêu cầu từ Washington, vừa giúp Mexico ngăn chặn tình trạng các đối tượng này tiếp tục điều hành mạng lưới tội phạm ngay từ bên trong các nhà tù nội địa.

Đây là đợt chuyển giao quy mô lớn thứ ba của Mexico, sau hai đợt diễn ra vào tháng 2 và tháng 8 năm 2025, nâng tổng số thành viên băng đảng bị dẫn độ sang Mỹ lên con số 92 chỉ trong vòng chưa đầy một năm. 

PV (SHTT)