Mặc dù khẳng định có mối quan hệ tốt đẹp với các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Donald Trump đã chính thức khước từ lời mời tham dự hội nghị G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất tổ chức tại Paris vào tuần này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Mới đây, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã công khai các ảnh chụp tin nhắn cho thấy nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong việc kết nối các nhà lãnh đạo thế giới. Với tư cách là nước Chủ tịch luân phiên của G7, ông Macron đã đưa ra ý tưởng tổ chức một cuộc họp tại Paris vào chiều ngày 22/1, ngay sau khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos khép lại.

Không chỉ dừng lại ở các thành viên chính thức, nhà lãnh đạo Pháp còn bày tỏ tham vọng mở rộng đối thoại về các điểm nóng địa chính trị toàn cầu. Ông sẵn sàng mời đại diện từ Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga tham gia các cuộc trao đổi bên lề hội nghị nhằm tìm kiếm giải pháp cho những căng thẳng hiện nay.

Dù khẳng định bản thân có mối quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Pháp và Anh, ông Trump đã dập tắt hy vọng về một cuộc gặp mặt trực tiếp tại Paris. Trong buổi họp báo diễn ra tại Nhà Trắng, khi được đặt câu hỏi về khả năng tham dự, Tổng thống Mỹ đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát: “Không, tôi sẽ không làm điều đó”.

Nội dung các tin nhắn riêng giữa hai nhà lãnh đạo được tiết lộ cho thấy sự đan xen giữa đồng thuận và bất đồng sâu sắc. Ông Macron khẳng định ông và người đồng cấp Mỹ có quan điểm hoàn toàn tương đồng về vấn đề Syria, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong hồ sơ Iran. Tuy nhiên, hồ sơ Ukraine và đặc biệt là vấn đề Greenland lại là những rào cản lớn. Tổng thống Pháp bày tỏ sự phản đối rõ ràng đối với chính sách của ông Trump liên quan đến Greenland – một chủ đề đang gây ra làn sóng lo ngại lớn trong nội bộ châu Âu.

Quyết định không tham dự của ông Trump cho thấy những khác biệt về quan điểm chính trị vẫn đang tạo ra khoảng cách đáng kể, bất chấp nỗ lực kết nối từ phía điện Élysée trong một chương trình nghị sự đầy tham vọng.

QT (SHTT)