Chính phủ Canada đang xây dựng kế hoạch cử một đơn vị nhỏ thuộc Lực lượng Vũ trang tham gia tập trận cùng NATO tại Greenland. Động thái này đưa Ottawa vào thế đối đầu trực diện với Washington trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa áp thuế để thâu tóm hòn đảo chiến lược này.
Thủ tướng Canada Mark Carney đang cân nhắc việc cử binh lính đến Greenland để tham gia các cuộc tập trận quân sự với các đồng minh NATO. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề và báo cáo từ đài CBC News, Chính phủ Canada đã xây dựng kế hoạch cử một lực lượng nhỏ thuộc Lực lượng Vũ trang Canada tham gia đợt tập trận chung của NATO tại Greenland. Đây là cuộc diễn tập có sự góp mặt của quân đội các nước Anh, Pháp và Đan Mạch. Mặc dù Thủ tướng Mark Carney vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng những cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Phát biểu trong chuyến công tác tại Qatar, Thủ tướng Mark Carney khẳng định tương lai của Greenland hoàn toàn thuộc thẩm quyền quyết định của Đan Mạch và chính quyền tự trị trên đảo. Ông nhấn mạnh rằng an ninh của hòn đảo này là "trách nhiệm cốt lõi của NATO" và tuyên bố sẽ bảo vệ nguyên tắc chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia một cách tuyệt đối. "Đây là một tình hình nghiêm trọng và chúng tôi thực sự quan ngại trước sự leo thang này", ông Carney bày tỏ.

Quyết định của Canada được đưa ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố áp thuế 10% (dự kiến tăng lên 25% vào tháng 6) đối với 8 quốc gia châu Âu có ý định tham gia tập trận tại Greenland. Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer đã trực tiếp điện đàm với ông Trump để phản đối, khẳng định việc sử dụng công cụ thuế quan để gây sức ép chính trị là một hành động "sai lầm".

Đối với Canada, rủi ro là vô cùng lớn. Hiện nay, gần 70% kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Canada vốn đã đang phải gánh chịu mức thuế 25% (tăng lên 35% từ tháng 8 năm ngoái) đối với nhiều mặt hàng, dù một số vẫn được bảo hộ bởi hiệp định USMCA. Việc đối đầu với Washington về vấn đề Greenland có thể khiến nền kinh tế Canada chịu tổn thương nặng nề hơn nếu ông Trump quyết định mở rộng các biện pháp trả đũa kinh tế.

Dư luận hiện đang đổ dồn sự chú ý vào Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, nơi cả Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ góp mặt. Đây được xem là cơ hội để hai nhà lãnh đạo đối thoại trực tiếp về căng thẳng đang leo thang. Ông Carney khẳng định sẽ lặp lại quan điểm ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland ngay khi có cuộc trao đổi với người đứng đầu Nhà Trắng.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang rục rịch chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để thảo luận về các biện pháp áp thuế đối ứng với Mỹ. Sự đồng lòng giữa Canada và các đồng minh châu Âu trong vấn đề Greenland đang tạo nên một mặt trận chung đối lập với chính sách của Washington, báo hiệu những rạn nứt sâu sắc hơn trong nội bộ khối NATO thời gian tới.

QT (SHTT)