Căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đã leo thang tới một đỉnh điểm mới liên quan đến số phận của Greenland. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực nhằm thâu thóm lãnh thổ tự trị này, các hoạt động quân sự và ngoại giao tại đây đang diễn biến hết sức phức tạp.

Theo thông tin từ kênh RT, lực lượng vũ trang Đức vừa kết thúc đợt triển khai quân sự ngắn hạn tại Greenland. Trung tá Peter Milevchuk, người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Đức, xác nhận nhóm 15 binh sĩ đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát và rút quân sau khi phối hợp tích cực với phía Đan Mạch.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chung được Đan Mạch công bố vào ngày 14/1, với sự góp mặt của các nhóm quân nhân nhỏ từ Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Anh. Dù quy mô chỉ từ 1 đến 15 người mỗi nước, sự hiện diện này được xem là thông điệp khẳng định chủ quyền và an ninh của châu Âu đối với hòn đảo lớn nhất thế giới, nhất là khi tiến trình đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland với Mỹ vừa kết thúc trong sự "bất đồng căn bản".

Một chiếc máy bay chở binh sĩ quân đội Đức được nhìn thấy sau khi hạ cánh vào ngày 16/1/2026 tại thành phố thủ phủ Nuuk của Greenland, Đan Mạch. Ảnh: Getty Images

Lý do khiến Washington quyết liệt theo đuổi Greenland không chỉ dừng lại ở việc đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga tại Bắc Cực. Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ một mắt xích quan trọng hơn: hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên "Golden Dome" (Vòm Vàng).

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump khẳng định Greenland là địa điểm mang ý nghĩa sống còn để hiện thực hóa sáng kiến Golden Dome – một siêu dự án có chi phí ước tính vượt quá 542 tỷ USD trong hai thập niên. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố NATO cần đi đầu trong việc giúp Mỹ giành quyền kiểm soát hòn đảo này, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có Mỹ và sự kiểm soát đối với Greenland, liên minh quân sự này sẽ mất đi tính răn đe hiệu quả. Ông cũng không ngần ngại chế giễu năng lực quốc phòng của Đan Mạch tại khu vực là "không đủ" để bảo vệ hòn đảo.

Để cụ thể hóa sức ép, ngày 17/1, Tổng thống Trump đã đưa ra một "tối hậu thư" kinh tế chưa từng có. Kể từ ngày 1/2/2026, Mỹ sẽ áp thuế 10% lên toàn bộ hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Mức thuế này sẽ tăng vọt lên 25% vào tháng 6 cho đến khi một thỏa thuận về việc "mua lại hoàn toàn và toàn bộ Greenland" được ký kết.

Phản ứng trước đòn áp thuế này, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đây là hành động không thể chấp nhận và cam kết sẽ có biện pháp phản ứng đoàn kết. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo về sự đổ vỡ quan hệ xuyên Đại Tây Dương, còn Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng các mức thuế này là "hoàn toàn sai lầm" và đang trực tiếp làm suy yếu NATO.

Cuộc đối đầu quanh hòn đảo băng giá Greenland hiện không còn là tranh chấp lãnh thổ đơn thuần, mà đã biến thành một cuộc chiến kinh tế và chiến lược toàn diện, đe dọa làm thay đổi cấu trúc liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

QT (SHTT)