-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
25/04/2025 10:46Mộ phần đặc biệt nơi Giáo hoàng Francis an nghỉ
Mộ phần với chất liệu đá cẩm thạch được lấy từ vùng Liguria, miền Tây Bắc nước Ý - nơi tổ tiên của Giáo hoàng Francis từng sinh sống.
Bia mộ chỉ khắc dòng chữ "Franciscus", tông hiệu của Giáo hoàng Francis theo tiếng Latin. Vatican nhấn mạnh việc lựa chọn đá từ Liguria không chỉ là biểu tượng về nguồn gốc mà còn thể hiện sự gắn bó sâu sắc với quá khứ và cội rễ của vị giáo hoàng người Argentina gốc Ý.

Phía trên bia mộ là bản sao của thánh giá mà Giáo hoàng Francis thường đeo lúc sinh thời. Ngôi mộ sẽ nằm gần ban thờ Thánh Francis trong gian giữa của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.
Hồng y Rolandas Makrickas (đồng Giám quản Đền thờ) cho hay đây là di nguyện của Đức Giáo hoàng, người luôn đề cao sự giản dị, khiêm nhường trong cuộc sống và cái chết.
Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả được xây dựng vào khoảng năm 432 dưới thời Giáo hoàng Sixtus III và nằm tại trung tâm thủ đô Rome - Ý. Đây là một trong 4 vương cung thánh đường của Giáo hội ở Rome và là nhà thờ lớn nhất trong số các cơ sở thờ tự dành cho Đức Mẹ Đồng Trinh trong thành phố.
Giáo hoàng Francis rất tận tụy với việc thờ phụng Đức Mẹ Đồng Trinh. Ngài thường cầu nguyện tại nhà thờ trước khi bắt đầu các chuyến công du nước ngoài và khi trở về Rome.
Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả từng là nơi an nghỉ của 7 vị Giáo hoàng, gồm Honorius III, Nicholas IV, St. Pius V, Sixtus V, Paul V, Clement VIII và gần nhất là Giáo hoàng Clement IX vào năm 1669.
Giáo hoàng Francis qua đời sáng 21-4 (giờ Ý) và có 12 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo – một trong những tổ chức tôn giáo lâu đời và lớn nhất thế giới với khoảng 1,39 tỉ tín đồ.
Trước đó, Giáo hoàng Francis đã phải nhập viện trong 38 ngày để điều trị viêm phổi kép và mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và tiểu đường.
Toà thánh Vantican tối 21-4 chính thức xác nhận Giáo hoàng Francis qua đời là do đột quỵ dẫn đến hôn mê và sau đó là suy tim không thể hồi phục.
Lễ rước linh cữu Giáo hoàng Francis diễn ra trang trọng (Thực hiện: Xuân Huy - Thanh Long) |
Theo Hải Hưng (Nld.com.vn)








- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20:40)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (50 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (55 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (2 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)




