Thế giới

Moscow nói Mỹ tự đặt mình 'bên bờ vực xung đột trực tiếp' với Nga

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo chính sách của Washington có thể dẫn tới xung đột trực tiếp, đồng thời phủ nhận tuyên bố của Mỹ về việc duy trì liên lạc giữa hai nước.

Theo RT, trong ngày 19/12 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, chính sách nguy hiểm của Mỹ đã đặt nước này "bên bờ vực xung đột trực tiếp" với Nga.

"Moscow đã thực sự nỗ lực để làm cho mối quan hệ với Mỹ trở nên ổn định và có thể dự đoán được, ngay cả khi Washington tiếp tục leo thang căng thẳng. Việc Chính phủ Mỹ muốn duy trì sự ảnh hưởng bằng mọi giá và việc họ không muốn tham gia các cuộc đối thoại nghiêm túc về đảm bảo an ninh đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay", bà Zakharova nói.

Moscow nói Mỹ tự đặt mình 'bên bờ vực xung đột trực tiếp' với Nga
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: MFA

Cũng theo quan chức Nga, Moscow đang kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden tránh leo thang căng thẳng, đồng thời thể hiện thiện chí đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định Mỹ vẫn đang "nói dối" về việc duy trì liên lạc giữa hai nước. "Lần cuối cùng Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói chuyện với ông Antony Blinken là vào 29/7", bà Zakharova nói.

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng Nga đã khiến quan hệ giữa hai nước trở nên "không ổn định và khó lường".

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-noi-my-tu-dat-minh-ben-bo-vuc-xung-dot-truc-tiep-2092482.html