Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Một quận ở Bắc Kinh được đánh giá có nguy cơ Covid-19 cao hơn Vũ Hán

Theo đánh giá của một ứng dụng được chính phủ Trung Quốc phát triển để theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19, quận Triều Dương ở thành phố Bắc Kinh hiện là khu vực duy nhất có "nguy cơ cao" trên cả nước.

Theo SCMP, ứng dụng trên đưa ra đánh giá dựa vào dữ liệu được cung cấp bởi giới chức tại 2.857 quận, huyện trên phạm vi toàn Trung Quốc.

Một quận ở Bắc Kinh được đánh giá có nguy cơ Covid-19 cao hơn Vũ Hán
Ảnh: Xinhua

Tới 18 giờ 18/04, quận Triều Dương, nơi có nhiều đại sứ quán, sân bay quốc tế và các trung tâm mua sắm được ưa chuộng, là khu vực duy nhất được đánh giá có nguy cơ cao.

Hầu như toàn bộ các quận huyện còn lại ở Trung Quốc đều được đánh giá nguy cơ thấp, bao gồm thành phố Vũ Hán, được cho là nơi bùng phát dịch bệnh.

Một số khu vực được đánh giá nguy cơ trung bình bao gồm hai quận ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân và thành phố Tuy Phân Hà ở tỉnh Hắc Long Giang, và quận Bạch Vân ở thành phố Quảng Châu, nơi có một sân bay quốc tế.

Liu Xiaofeng, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh hôm 18/04 cho biết một "ổ dịch" khởi phát từ một ca nhiễm ngoại nhập đã khiến giới chức địa phương hết sức cảnh giác.

Hiện tất cả hành khách tới Bắc Kinh đều được cách ly 14 ngày, và sau đó được khuyến nghị tự cách ly tại nhà thêm bảy ngày.

Hôm 18/04, các rào chắn bằng kim loại đã được dựng lên xung quanh trung tâm mua sắm The Palace, nơi yêu cầu mọi khách hàng phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)