Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 15% cùng giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon, động thái được cho là nhằm vực dậy sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung từ nước ngoài.
08-1786162796-my-ap-thue-moi-voi-polysilicon-gia-tang-suc-ep-trong-cuoc-dua-cong-nghe-voi-trung-quoc
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 ký sắc lệnh hành pháp áp thuế mới đối với polysilicon và các sản phẩm liên quan, trong một bước đi nhằm thúc đẩy ngành sản xuất vật liệu quan trọng đối với chất bán dẫn và tấm pin mặt trời.

Theo Đài RT, mức thuế được ấn định ở 15%, đồng thời Mỹ sẽ thiết lập giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon. Các quy định mới dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12.

Nhà Trắng cho rằng chính sách này cần thiết để khôi phục ngành polysilicon của Mỹ, vốn đã suy yếu sau nhiều thập niên phải cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài. Washington xem đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với công nghệ tiên tiến và an ninh quốc gia.

Số liệu do Nhà Trắng công bố cho thấy tỷ trọng công suất sản xuất polysilicon toàn cầu của Mỹ đã giảm mạnh, từ 50% năm 2005 xuống dưới 2% vào năm 2024. Cùng thời gian, thị phần công suất sản xuất tấm wafer bán dẫn của Mỹ trên toàn cầu cũng giảm từ 37% năm 1990 xuống 10% vào năm 2024.

Trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, Mỹ hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hàng nhập khẩu đối với phôi, tấm wafer và tế bào pin mặt trời.

Polysilicon là silicon có độ tinh khiết rất cao, được sản xuất từ thạch anh và đóng vai trò nguyên liệu chủ yếu để chế tạo chất bán dẫn cũng như tấm pin mặt trời. Theo số liệu ngành được bài báo dẫn lại, Trung Quốc chiếm hơn 90% sản lượng polysilicon toàn cầu trong năm 2024.

Động thái mới của Washington được giới quan sát xem là một nấc thang mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh lập tức lên tiếng phản đối, cáo buộc Washington mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Chang cho rằng chính sách của Mỹ đang gây gián đoạn nghiêm trọng đối với các hoạt động thương mại và trao đổi kinh tế bình thường giữa doanh nghiệp hai nước. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng chủ nghĩa bảo hộ không thể giúp Mỹ trở nên cạnh tranh hơn.

Đáng chú ý, thông báo áp thuế của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc công bố loạt biện pháp đáp trả mới. Bắc Kinh siết kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) và các công nghệ liên quan, áp đặt trừng phạt đối với 7 công ty Mỹ, đồng thời tiến hành đợt rà soát an ninh quốc gia đầu tiên đối với hàng hóa nhập khẩu liên quan đến thương mại nước ngoài.

Trung Quốc cho biết các biện pháp trên nhằm đáp trả những hạn chế mà Washington mới áp dụng, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều công ty Trung Quốc và quyết định từ tháng trước về việc cấm nhập khẩu một số mẫu UAV, robot hình người cùng các bộ biến tần điện mới của Trung Quốc.

Việc hai bên liên tiếp đưa ra các biện pháp hạn chế diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ vào tháng tới, khiến căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế tiếp tục thu hút sự chú ý.

QT (SHTT)