-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
30/05/2020 15:11Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với WHO vì Covid-19
"Trung Quốc có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Tổ chức Y tế Thế giới dù chỉ đóng góp 40 triệu USD mỗi năm so với 450 triệu USD một năm của nước Mỹ," ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
"Thế giới cần câu trả lời từ phía Trung Quốc về virus. Chúng ta phải có sự minh bạch. Vì sao Trung Quốc không cho người nhiễm bệnh từ Vũ Hán di chuyển tới các khu vực khác của Trung Quốc? Họ không tới Bắc Kinh, họ không tới những nơi khác, nhưng họ đã cho phép những người này di chuyển tự do tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó có châu Âu và Mỹ," ông Trump nói thêm.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích WHO về các biện pháp đối phó với Covid-19, trong bối cảnh chính quyền của ông cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Ông Trump từng cáo buộc WHO "nghiêng về Trung Quốc", đổ lỗi cho tổ chức này về lời khuyên không nên áp dụng lệnh cấm di chuyển đối với Trung Quốc trong giai đoạn đầu của dịch bệnh.
"May mắn thay, tôi đã không bị thuyết phục, và đã quyết định tạm ngừng di chuyển từ Trung Quốc, cứu nhiều mạng người," ông Trump nói hôm 14/04.
WHO đã bảo vệ những phản ứng ban đầu đối với Covid-19, khẳng định rằng họ đã cảnh báo để các lãnh đạo trên thế giới có đủ thời gian can thiệp trong gian đoạn đầu của dịch bệnh.
WHO tuyên bố Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vào ngày 30/01, khi thế giới mới chỉ ghi nhận 82 ca nhiễm ngoài Trung Quốc và chưa có trường hợp tử vong nào, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói hôm 01/05.
"Điều đó có nghĩa là thế giới đủ thời gian để hành động," ông Tedros khẳng định.
WHO cũng đã lên tiếng bảo vệ Trung Quốc, nói rằng các biện pháp đối phó với Covid-19 của nước này có nhiều chuyển biến tích cực so với các dịch bệnh trong quá khứ, chẳng hạn như SARS.
Hồi đầu tháng, tổng thống Trump đã đe dọa sẽ cắt ngân sách Mỹ cấp cho WHO. Trong một bức thư gửi ông Tedros, ông Trump nói nếu WHO "không cam kết cải thiện đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ đóng băng vĩnh viễn ngân sách mà Mỹ cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời xem xét lại tư cách thành viên trong tổ chức".
Hôm 30/05, ông Trump nói WHO "không hoàn thành yêu cầu cải tổ rất cần thiết" và Mỹ sẽ "cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời chuyển ngân sách cho các nhu cầu y tế công cộng khẩn cấp xứng đáng hơn trên phạm vi toàn cầu".
Hiện vẫn chưa rõ ông Trump sẽ làm gì để cắt ngân sách cho WHO. Tổng thống Mỹ thường không thể chuyển hướng những khoản ngân sách đã được Quốc hội nước này thông qua.
WHO cảnh báo về sự bùng phát của Covid-19 tại Trung Quốc vào giữa tháng 01. Ngày 11/03, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, ở thời điểm thế giới đã ghi nhận 121.000 ca nhiễm.
Hiện trên thế giới đã có hơn 5,8 triệu người mắc bệnh, trong đó có khoảng 1,73 triệu người ở Mỹ, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (42 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (53 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)