-
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch
Thế giới
25/08/2026 08:36Mỹ chuẩn bị thu hồi thị thực quy mô lớn, hàng trăm nghìn người có thể bị ảnh hưởng
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị triển khai một đợt thu hồi thị thực quy mô lớn, nhắm tới tối đa 200.000 người nước ngoài đã từng nộp đơn hoặc hiện xin quy chế tị nạn tại Mỹ.
Theo SCMP, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến trong những tuần tới sẽ thông báo hủy các thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016-2026 đối với những người từng xin tị nạn hoặc đang trong quá trình xin tị nạn.
Nếu được thực hiện, đây có thể trở thành đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Mỹ và nhiều khả năng sẽ kéo theo những tranh chấp pháp lý.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa để xác định những người nước ngoài nhập cảnh với mục đích lưu trú ngắn hạn nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn nhằm ở lại Mỹ lâu dài, từ đó tiến hành thu hồi thị thực không định cư của họ.
Đề xuất duy trì phí H-1B hơn 100.000 USD
Cùng ngày 24/8, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy một biện pháp khác liên quan đến người lao động nước ngoài khi công bố dự thảo quy định nhằm biến khoản phí hơn 100.000 USD đối với hồ sơ xin visa H-1B mới thành chính sách lâu dài.
Theo Reuters, khoản phí này hiện đang bị tòa án ngăn chặn.
Ông Trump lần đầu áp dụng khoản phí tạm thời vào năm ngoái, khiến chi phí tuyển dụng lao động nước ngoài theo diện H-1B tăng mạnh. Đây là loại visa phổ biến trong các lĩnh vực như công nghệ, giáo dục và nghiên cứu.

Hồi tháng 6, một thẩm phán liên bang phán quyết khoản phí này trái pháp luật và yêu cầu chính quyền Trump dừng thu. Hiện một tòa phúc thẩm tại Boston đang xem xét phán quyết, trong khi một tòa án khác cũng cân nhắc vấn đề liên quan đến vụ kiện của một hiệp hội doanh nghiệp lớn phản đối khoản phí.
Khoản thu tạm thời dự kiến hết hiệu lực vào tháng 9, đúng một năm sau khi được ban hành. Tuy nhiên, dự thảo do Bộ An ninh Nội địa công bố trên Công báo Liên bang ngày 24/8 đề xuất chuyển mức phí 103.265 USD thành khoản thu áp dụng lâu dài. Quy định này có thể được hoàn tất vào cuối năm nay.
Chương trình H-1B cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài được đào tạo trong các lĩnh vực chuyên môn. Mỗi năm, Mỹ cấp 65.000 visa H-1B và thêm 20.000 suất dành cho người có bằng cấp cao. Thời hạn của loại visa này thường kéo dài 3-6 năm.
Trước khi khoản phí mới được áp dụng, các khoản thu liên quan đến H-1B thường chỉ ở mức khoảng 2.000-5.000 USD. Với mức 103.265 USD, chi phí để doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài vì thế tăng lên nhiều lần.
Tuy nhiên, khoản phí không áp dụng với người đang ở Mỹ bằng visa du học rồi chuyển sang H-1B, nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong số những người nhận H-1B mới, cũng như các trường hợp gia hạn visa hiện có.
Chính sách H-1B tiếp tục gây tranh cãi
Tổng thống Trump cùng những người phản đối chương trình H-1B cho rằng một số doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách này để thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có chi phí thấp hơn.
Ở chiều ngược lại, các hiệp hội doanh nghiệp và nhiều công ty cho rằng H-1B đóng vai trò cần thiết trong việc giải quyết tình trạng thiếu nhân lực Mỹ có chuyên môn cho một số vị trí, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân tài trên toàn cầu.
Hồ sơ tại tòa cho thấy tính đến cuối tháng 2, khoảng 70 doanh nghiệp đã nộp khoản phí 100.000 USD cho tổng cộng 85 hồ sơ xin visa.
Khi đưa ra khoản phí, ông Trump viện dẫn quyền hạn của Tổng thống theo luật nhập cư để hạn chế việc nhập cảnh của một số công dân nước ngoài mà ông cho rằng có thể gây bất lợi cho lợi ích của Mỹ.
Hiện Phòng Thương mại Mỹ, một số bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cùng liên minh các công đoàn và doanh nghiệp đang thách thức khoản phí này tại tòa. Các nguyên đơn có thể sửa đổi đơn kiện để phản đối quy định mới sau khi văn bản chính thức được ban hành.
Các bên khởi kiện lập luận quyền hạn của Tổng thống trong việc hạn chế nhập cảnh không cho phép ông vượt qua luật do Quốc hội ban hành để thiết lập chương trình H-1B. Họ cũng cho rằng Bộ An ninh Nội địa không thể tự áp đặt phí hoặc các khoản thu nhằm tạo nguồn thu cho chính phủ nếu chưa được Quốc hội cho phép.
Chính quyền Trump bác bỏ lập luận trên, cho rằng khoản phí này không phải một loại thuế truyền thống và các tòa án có thẩm quyền hạn chế khi xem xét quyền của Tổng thống trong việc kiểm soát nhập cảnh.
Trong bối cảnh chính sách nhập cư của Mỹ tiếp tục được siết chặt, số lượng hồ sơ H-1B cũng giảm đáng kể. Theo số liệu của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), các doanh nghiệp đăng ký khoảng 344.000 hồ sơ H-1B trong năm ngoái, giảm hơn 25% so với năm 2024 và chưa bằng một nửa con số 794.000 hồ sơ của năm 2023.s
- Yêu sâu đậm nhưng đừng đánh mất mình: Khi độc lập là nền tảng của tình yêu bền vững (32 phút trước)
- Phát hiện 5 viên đạn quân dụng còn khả năng sử dụng trong ba lô hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (39 phút trước)
- Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà đến khi có sổ hồng: Chuyên gia lưu ý điều gì? (39 phút trước)
- Từ 200 USD, người phụ nữ dựng doanh nghiệp phế liệu doanh thu hơn 18.800 tỷ đồng (46 phút trước)
- Hai nghệ sĩ hiếm hoi công khai động viên khi Trường Giang đăng tâm thư xin lỗi (54 phút trước)
- iOS 27 ra mắt: Chỉ 3 mẫu iPhone được dùng trọn bộ Siri AI (1 giờ trước)
- Lộ mánh khóe tinh vi của diễn viên Kiều Thanh trong đường dây buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy (1 giờ trước)
- Nhà tài phiệt Nga xác nhận tài trợ một phần đám cưới con trai Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại (1 giờ trước)
- Quyết không bỏ cuộc sau lần thi trượt, Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học tiến sĩ ở tuổi U50 (1 giờ trước)