Thế giới

Mỹ điều máy bay F-35, trực thăng tấn công đến sát Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã ra lệnh triển khai thêm binh sĩ tới vùng Baltic, trong bối cảnh Nga công nhận độc lập hai vùng ly khai của Ukraine.

Mỹ điều máy bay F-35, trực thăng tấn công đến sát Nga
Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty)

Tổng thống Joe Biden cảnh báo Nga rằng Mỹ và các đồng minh "sẽ bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ NATO" trong tuyên bố đáp trả những động thái mới đây của Nga.

Ông cũng thông báo rằng quân đội Mỹ sẽ được triển khai tới vùng Baltic để củng cố vị trí của NATO ở khu vực phía Đông.

“Tôi đã ra lệnh triển khai thêm binh sĩ Mỹ cũng như các trang thiết bị vốn đang đóng ở châu Âu để tăng cường sức mạnh cho các quốc gia đồng minh ở Baltic, bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania”, tổng thống Biden tuyên bố.

"Chúng tôi muốn gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn rằng nước Mỹ cùng các đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc đất của của những nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tuân thủ những cam kết mà chúng tôi đã đưa ra," ông Biden nói, nhấn mạnh rằng "đó đều là những động thái nhằm mục đích phòng thủ" và rằng "chúng tôi không có ý định chiến đấu với Nga".

Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không điều quân tới Ukraine, vốn không phải là một đồng minh NATO.

Trang mạng Insider dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết các trang thiết bị không quân và lực lượng mặt đất sẽ được điều tới các vị trí ở miền Đông Bắc và Đông Nam của NATO và sẽ vào vị trí vào cuối tuần này. Việc điều động được cho là có tính chất tạm thời.

Lực lượng quân đội Mỹ triển khai tơi vùng Baltic gồm tiểu đoàn bộ binh 800 người, các chiến đấu cơ F-35 và trực thăng tấn công AH-64. Lực lượng này là một phần của 90.000 quân Mỹ ở châu Âu theo lệnh đóng quân thường trực và luân phiên.

Trước đó, Đức, Hungary, Na Uy đã có các tuyên bố về việc điều quân tới khu vực Đông Âu hoặc tập trận, trong bối cảnh Nga công nhận hai vùng ly khai ở miền đông Ukraina.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm 22/02 cho biết, nước này có thể gửi thêm quân tới Lithuania, một thành viên thuộc NATO trong động thái đáp trả các hành động công nhận độc lập đối với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine của chính quyền Nga.

Bộ Quốc phòng Hungary cho biết họ triển khai quân tới vùng biên giới sát với Ukraine như một phần chuẩn bị cho các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo. Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cũng tuyên bố nước này sẽ cho tiến hành cuộc tập trận của NATO trên lãnh thổ vào tháng tới đúng theo kế hoạch.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/my-dieu-may-bay-f-35-truc-thang-tan-cong-den-sat-nga-tintuc811047