Số ca nhiễm ký sinh trùng Cyclospora tại Mỹ đang tăng mạnh trong hai tháng qua, lan ra 34 bang với gần 7.000 trường hợp, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn phát sinh dịch bệnh.
16-1784191172-my-ghi-nhan-gan-7000-ca-tieu-chay-do-ky-sinh-trung-chua-xac-dinh-duoc-nguon-lay
Ký sinh trùng Cyclospora dưới kính hiển vi. Ảnh: CDC

Ngày 14/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết cả nước ghi nhận số ca nhiễm Cyclospora gây bệnh đường ruột tăng bất thường trong hai tháng gần đây, với tổng số ca đã gần chạm mốc 7.000 tại 34 bang.

Theo CDC, số ca mắc đã cao gấp hơn sáu lần so với cùng kỳ năm trước, khi chỉ có 249 trường hợp được xác nhận. Cơ quan này nhận định số liệu thực tế có thể còn tiếp tục tăng do quá trình báo cáo thường chậm khoảng sáu tuần kể từ khi người bệnh xuất hiện triệu chứng. Ngoài ra, nhiều trường hợp tự hồi phục nên không đến cơ sở y tế để xét nghiệm.

Cyclospora là ký sinh trùng đơn bào gây bệnh ở ruột non, chủ yếu lây qua thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm ký sinh trùng và rất hiếm khi lây trực tiếp từ người sang người.

Người mắc bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy, chán ăn, đau quặn bụng, đầy hơi, buồn nôn và mệt mỏi. Bệnh thường khởi phát sau khoảng một tuần kể từ khi phơi nhiễm, song thời gian ủ bệnh có thể dao động từ hai ngày đến hơn hai tuần. Nếu không được điều trị, các triệu chứng có thể giảm rồi tái phát trong nhiều tuần.

Đến nay đã có 141 bệnh nhân phải nhập viện và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Theo bà Gwen Biggerstaff, Phó giám đốc đơn vị phụ trách các bệnh lây qua thực phẩm, nước và môi trường của CDC, số ca mắc trong năm nay cao hơn đáng kể so với hai mùa dịch gần đây.

CDC cùng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang điều tra nhiều ổ dịch riêng biệt. Trong đó, hơn 400 ca bệnh tại các bang Michigan, Ohio, Tây Virginia và Kentucky được cho là có liên quan đến cùng một nguồn lây, với thời điểm khởi phát triệu chứng từ ngày 22/6.

Michigan hiện là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 3.309 trường hợp tính đến ngày 14/7, trong đó ít nhất 44 người phải nhập viện. Trong khi đó, bang này thông thường chỉ ghi nhận khoảng 40-50 ca nhiễm Cyclospora mỗi năm. FDA đang tiến hành truy xuất nguồn gốc nhiều loại nông sản nhưng vẫn chưa có đủ căn cứ để khuyến cáo người dân tránh sử dụng một loại thực phẩm cụ thể.

Do chưa xác định được nguồn phát sinh dịch bệnh, CDC khuyến nghị người dân rửa kỹ các loại nông sản tươi dưới vòi nước sạch, kể cả những sản phẩm được ghi là đã rửa. Cơ quan này cũng cho biết việc chế biến thực phẩm ở nhiệt độ từ 70 độ C có thể tiêu diệt Cyclospora, trong khi việc rửa thông thường hoặc sử dụng hóa chất khử khuẩn không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn loại ký sinh trùng này.

Theo bài viết, các đợt bùng phát Cyclospora trước đây tại Mỹ từng được xác định có liên quan đến salad đóng gói, rau thơm, xà lách và quả mâm xôi. Năm 1996, một đợt dịch tại 20 bang của Mỹ, thủ đô Washington và hai tỉnh của Canada đã khiến 1.465 người mắc bệnh, với nguồn lây chủ yếu được xác định là quả mâm xôi nhập khẩu từ Guatemala.

QT (SHTT)