Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ ghi nhận trường hợp trẻ em tử vong vì Covid-19 đầu tiên

Mỹ đã ghi nhận trường hợp trẻ em đầu tiên tử vong vì Covid-19, dù trước đó chuyên gia cho rằng căn bệnh này không quá nặng với thanh thiếu niên và trẻ em.

Trường hợp tử vong của "trẻ em dưới 18 tuổi" được ghi nhận ở Lancaster, miền Bắc Los Angeles, và được xác nhận bởi giới chức y tế địa phương.

"Covid-19 không phân biệt độ tuổi, màu da hay thu nhập," người đứng đầu cơ quan y tế công cộng hạt Los Angeles Barbara Ferrer nói.

Mỹ ghi nhận trường hợp trẻ em tử vong vì Covid-19 đầu tiên
Ảnh minh họa: AFP

Không có thông tin nào được đưa ra về độ tuổi, giới tính. Nhà chức trách cũng không cho biết bệnh nhân có tiền sử bệnh lý như thế nào.

Các nghiên cứu trước đó cho rằng Covid-19 gây nguy cơ lớn với bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền.

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy trẻ vị thành niên "có triệu chứng Covid-19 nhẹ hơn". Tính tới 16/03, không có trường hợp trẻ vị thành niên nào mắc căn bệnh phải điều trị tích cực.

"Như kết quả nghiên cứu từ các nước khác, thống kê này cho thấy nguy cơ bệnh nặng và tử vong vì Covid-19 thường cao hơn ở người cao tuổi," báo cáo của CDC lưu ý.

Trung Quốc đã ghi nhận hai trường hợp trẻ em tử vong vì Covid-19, trong đó có một trường hợp có tiền sử bệnh lý phức tạp. Trường hợp còn lại không được công bố thông tin.

"Tại Mỹ, nguy cơ bệnh nặng và tử vong vì Covid-19 gia tăng cùng với độ tuổi," theo báo cáo của CDC.

Califoria là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại Mỹ. Hạt California, dân số 10 triệu, đã ghi nhận 662 ca nhiễm, trong đó có 11 trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)