Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ mua 500 triệu liều vaccine Covid-19 tặng các nước

Mỹ đã mua và sẽ tặng 500 triệu liều vaccine Covid-19 do hãng Pfizer sản xuất cho các nước trên toàn thế giới, CNN dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố thông tin trên tại Hội nghị G7 ở Cornwall, Anh trong tuần này, nguồn tin của CNN cho biết thêm.

Trong số 500 triệu liều vaccine Covid-19, 200 triệu liều sẽ được gửi đi trong năm 2021, 300 triệu liều còn lại được phân phối trong nửa đầu năm 2022.

Jeff Zients, cố vấn cấp cao của tổng thống Biden về Covid-19, đã tham gia đàm phán thỏa thuận mua lượng vaccine kể trên, theo nguồn tin.

Mỹ mua 500 triệu liều vaccine Covid-19 tặng các nước

Toàn bộ lượng vaccine trên sẽ được phân phối thông qua sáng kiến COVAX và sẽ được gửi tới 92 nước có thu nhập thấp, bên cạnh Liên minh châu Phi.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 09/06 cũng nói với các phóng viên trên chiếc Không Lực Một rằng ngoài lượng vaccine Pfizer đã mua, tổng thống Biden cũng sẽ tham gia công bố kế hoạch chi tiết chấm dứt đại dịch Covid-19 của G7. Một phần trong kế hoạch này tập trung vào vấn đề vaccine.

Sullivan cho rằng việc Mỹ đóng vai trò lãnh đạo trong phân phối vaccine Covid-19 toàn cầu là một phần những gì nước này sẵn sàng thực hiện trong khủng hoảng, đồng thời động thái này cũng sẽ ngăn chặn khả năng dịch bệnh tiếp tục lây lan ở Mỹ.

Trước đó, tổng thống Biden cam kết sẽ chia sẻ 80 triệu liều vaccine với các nước khác, bao gồm vaccine do Pfizer sản xuất.

Tuần trước, chính quyền của tổng thống Biden công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine với các nước khác, cũng như khung chươn trình phân phối thêm 80 triệu liều cho tới cuối tháng 06.

Ít nhất 75% lượng vaccine kể trên sẽ được chia sẻ cho COVAX, 25% được gửi trực tiếp tới các nước cần vaccine, theo Nhà Trắng.

Tổng thống Biden hồi tháng trước tuyên bố Mỹ sẽ tặng thêm 20 triệu liều vaccine Covid-19, bên cạnh 60 triệu liều vaccine AstraZeneca mà ông đã cam kết sẽ chia sẻ từ thời điểm đó tới 04/07.

20 triệu liều vaccine được chia sẻ thêm bao gồm sản phẩm của Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson và AstraZeneca. Các cơ quan kiểm định liên bang của Mỹ hiện vẫn chưa cấp phép cho vaccine của AstraZeneca, và họ sẽ phải làm điều này trước khi vaccine được gửi ra nước ngoài.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)