Bộ Ngoại giao Mỹ nâng mức cảnh báo đối với Campuchia, yêu cầu công dân tăng cường cảnh giác trước tội phạm, bom mìn còn sót lại và tình trạng bất ổn tại khu vực biên giới.
18-1789701801-my-nang-canh-bao-du-lich-campuchia-khuyen-cao-cong-dan-khong-chong-cu-khi-bi-cuop
Lực lượng quân sự di chuyển tại vùng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này ban hành khuyến cáo Cấp độ 2, tương đương “Tăng cường cảnh giác”, đối với công dân đến Campuchia, đồng thời đưa ra một loạt lưu ý về an ninh và an toàn.

Tại thủ đô Phnom Penh, công dân Mỹ được cảnh báo đề phòng nguy cơ tội phạm. Trong khi đó, mức cảnh báo cũng được nâng tại các tỉnh Battambang, Banteay Meanchey, Pursat, Siem Reap, Pailin, Preah Vihear và Kampong Thom do nguy cơ từ bom mìn còn sót lại.

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân không đến các khu vực dọc biên giới Campuchia - Thái Lan trong bối cảnh tình hình tại đây còn bất ổn.

Đối với những người đang hoặc chuẩn bị đến Campuchia, cơ quan ngoại giao Mỹ khuyên không nên chống cự bằng vũ lực nếu gặp cướp. Du khách cũng được khuyến nghị mua bảo hiểm du lịch và kiểm tra kỹ phạm vi bảo hiểm, đặc biệt các dịch vụ hỗ trợ sơ tán, bảo hiểm y tế và hủy chuyến.

Một nội dung đáng chú ý khác liên quan đến quy định về ma túy tại Campuchia. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo nước này áp dụng chính sách nghiêm ngặt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Theo khuyến cáo, việc sở hữu ngay cả một lượng nhỏ ma túy bất hợp pháp cũng có thể khiến người vi phạm bị bắt giữ, đối mặt với án tù dài hạn, thậm chí tù chung thân.

Du khách đồng thời được nhắc nhở thận trọng khi nhận đồ uống từ người khác trong thời gian ở Campuchia.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ liên tục cập nhật khuyến nghị về du lịch và an ninh đối với nhiều điểm đến trên thế giới.

Đầu tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nâng cảnh báo du lịch lên Cấp độ 2 đối với Italy do lo ngại nguy cơ khủng bố. Công dân Mỹ khi đến nước này được nhắc nhở cảnh giác với các loại tội phạm đường phố, trong đó có móc túi và giật đồ tại các điểm tham quan hoặc trên phương tiện công cộng.

QT (SHTT)