Thế giới
29/06/2017 14:23Mỹ sẵn sàng tấn công Syria khi có lệnh Tổng thống Trump
Các tàu và máy bay của quân đội Mỹ đã sẵn sàng để tấn công Syria nếu có lệnh của Tổng thống Donald Trump. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái quân sự nào diễn ra, bởi có thể chính phủ Syria không tiếp tục xúc tiến cuộc tấn công hóa học mới, CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.
Theo CNN, sau khi Nhà Trắng đưa ra lời cảnh cáo công khai vào hôm thứ Hai (26/6) đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad liên quan đến nghi vấn một cuộc tấn công hóa học mới ở đất nước này, quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi căn cứ Không quân Shayrat của Syria để phát hiện thêm dấu hiệu về cuộc tấn công hóa học mới có thể xảy ra.
![]() |
Căn cứ Không quân Shayrat của Syria sau khi bị Mỹ tấn công bằng tên lửa hành trình hồi tháng 4. |
Tuy nhiên, theo phát ngôn mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Syria đã từ bỏ kế hoạch này.
“Có vẻ như họ nghe lời cảnh báo một cách nghiêm túc. Họ đã không làm điều đó”, ông Mattis nói với phóng viên trong chuyến công du Brussels (Bỉ) để tham gia cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong khi đó, Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố hôm thứ Tư (28/6), cảnh báo của ông Trump đã ngăn chặn kế hoạch của chế độ Assad. Bà Haley còn ca ngợi ông Trump đã “cứu nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội”.
Tuy nhiên, giới chức an ninh nhấn mạnh, các công tác quân sự và tình báo không hề lơ là, mà luôn sẵn sàng chờ lệnh từ ông Trump.
Hiện tại, tàu sân bay USS George HW Bush, cùng với hai tàu khu trục và hai tàu tuần dương đang ở phía đông Địa Trung Hải giữ các vị trí tuần tra như thường lệ.
Được biết, tàu khu trục và tàu tuần dương có thể bắn tên lửa hành trình Tomahawk mà không cần huy động máy bay có người lái.
Ngoài ra, hàng chục chiến đấu cơ đã có mặt ở Trung Đông cho hoạt động chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, cũng có thể được sử dụng cho cuộc không kích tiềm năng.
![]() |
Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) của Mỹ. |
Nga nói gì?
Hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong buổi họp báo ở thành phố Krasnodar (Nga) kêu gọi, Mỹ không nên dựa vào những thứ gọi là “thông tin tình báo bí mật” để khiêu khích người khác và tạo cớ cho các cuộc tấn công mới vào quân đội chính phủ Syria.
Theo ông Lavrov, Mỹ và các nước châu Âu nên thực hiện các biện pháp để kiềm chế tình hình leo thang căng thẳng ở Syria, thay vì tạo ra mối đe dọa cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Damascus.
Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga còn tuyên bố, Nga sẽ có các phản ứng đối phó với hành động khiêu khích có thể có của Mỹ đối với Lực lượng Vũ trang Syria.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. |
Trước đó, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, đã chỉ trích tuyên bố của Nhà Trắng về khả năng Syria phát động vụ tấn công hóa học và lời đe dọa đến chính quyền Assad.
Ông Peskov nhấn mạnh, những lời đe dọa của chính quyền Donald Trump đối với lãnh đạo chính thống của Syria, Tổng thống Bashar al-Assad, là không thể chấp nhận được.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Giám khảo show Trung Quốc quyết không vote cho Phương Mỹ Chi: Lí do gì mà khó khăn dữ vậy? (22/07)
-
Về già mới hiểu càng hy sinh cho con cái, càng dễ bị coi là gánh nặng (22/07)
-
Xe máy chạy quá tốc độ, đâm vỡ đầu ô tô BMW rồi văng trúng hai xe khác (22/07)
-
Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Đội cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích đến nửa đêm, hy vọng kịp đưa họ về với gia đình trước khi bão đổ bộ (22/07)
-
Xử lý nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe, nẹt pô, buông tay trên phố… rồi đăng clip câu view (22/07)
-
Triều Tiên sắp có thêm chiến hạm mới 5.000 tấn (22/07)
-
Quảng Nam bỏ V-League: VFF và VPF đau đầu (22/07)
-
Bryan Mbeumo chính thức gia nhập Man United, sẵn sàng đá trận ra mắt tại Mỹ (22/07)
-
Ứng dụng theo dõi đường đi của bão số 3 Wipha trên điện thoại (22/07)
-
Danh tính tài xế tung cước khiến đối phương gãy xương sườn (22/07)
Bài đọc nhiều




