-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Thế giới
07/09/2020 17:19Mỹ: Thời tiết chuyển biến thất thường chưa từng thấy
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), vào ngày 5-9, nhiệt độ tại TP Denver lên tới 38 độ C nhưng đến ngày 8-9, thành phố này có thể hứng đợt tuyết dày 15 cm. Theo dự báo, TP Denver có thể gặp một trận bão tuyết.
"Thật điên rồ khi mới trải qua một ngày nóng nực nhưng chỉ vài ngày sau đó, một đợt tuyết dày vài cm lại xuất hiện" - ông Marc Chenard, một chuyên gia đến Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, cho hay.
Trong khi đó, một đợt nắng nóng đang bao trùm một khu vực rộng lớn trải dài từ California đến dãy Rocky, gây ra tình trạng khô hạn và làm tăng nguy cơ cháy rừng. Dự kiến, một đợt không khí lạnh sẽ giảm nhiệt độ xuống còn mức từ -6 độ C đến -1 độ C dọc miền Bắc dãy Rocky và Đại Bình nguyên. Tuy nhiên, đợt khí lạnh này có thể khiến thời tiết ở Bờ Tây dễ chịu hơn một chút khi đưa nhiệt độ xuống mức trên trung bình cho đến hết tuần.
Tại TP Denver, cho dù một trận tuyết rơi dày có thể diễn ra vào ngày 8-9 sau nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ tại thành phố này sẽ tăng lên lại 25 độ C vào ngày 11-9. Đối với bang California, nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ. Cụ thể, nhiệt độ tại TP Los Angeles và Sacramento vào ngày 6-9 là 43 độ C và giảm xuống còn 36 độ C vào ngày 9-9.
Trong khi đó, khoảng 9 triệu người dân bang California có thể sống trong tình trạng mất điện vào ngày 6-9, đợt mất điện trên diện rộng lớn nhất trong lịch sử bang.
Nhà điều hành lưới điện của bang cho biết họ dự kiến sẽ áp dụng các hình thức cúp điện luân phiên đến 21 giờ ngày 6-9 (giờ địa phương) vì nhiệt độ kỷ lục khiến lưới điện trở nên quá tải. Các vụ cháy rừng không thể kiểm soát đã cắt điện của gần 70.000 người dân ở miền Nam California, làm ngưng hoạt động của các nhà máy điện và đường dây tải điện.
Nhà Điều hành Hệ thống Độc lập California, đơn vị điều hành hầu hết lưới điện của tiểu bang, đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 2, bước cuối cùng trước khi ra lệnh cắt điện, sau khi một nhà máy điện và đường dây tải điện từ bang Oregon đến bang California bất ngờ gặp sự cố. Giá điện ở miền Bắc California đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1.
Cuộc khủng hoảng trên diễn ra 3 tuần sau khi một đợt nắng nóng vào tháng 8 gây ra tình trạng cúp điện luân phiên đầu tiên tại bang California kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2001 và châm ngòi cho hàng trăm vụ cháy rừng.
Theo Bảo Hạnh (Nguoiduatin.vn)
- Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi Business Challenge 2026 (39 phút trước)
- Cả nhóm bất ngờ dương tính với ma túy sau bữa ăn khuya, nguyên nhân khiến người trong cuộc phải ngỡ ngàng (40 phút trước)
- Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn (42 phút trước)
- Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đổi trừng phạt lấy việc Triều Tiên đóng băng hạt nhân (50 phút trước)
- Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ (51 phút trước)
- Hoàn tất điều tra bổ sung đại án Shark Thủy: Đề nghị truy tố 29 bị can vụ chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.000 nhà đầu tư (57 phút trước)
- Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động (1 giờ trước)
- Thời lượng pin của iPhone 18 Pro gây bất ngờ, pin iPhone 18 Pro Max ra sao khi so sánh với iPhone 17 Pro Max? (1 giờ trước)
- Audi phát đơn kiện đại lý tư nhân vì "tuồn" xe điện AUDI Trung Quốc về bán tại Đức (1 giờ trước)
- Cầu thủ chơi xấu, vào bóng thô bạo với Đình Bắc bị phạt nặng (1 giờ trước)