Quân đội Mỹ tiến hành thêm một cuộc không kích nhằm vào thuyền bị nghi buôn ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương, trong bối cảnh chiến dịch Southern Spear gây tranh cãi pháp lý.

Quân đội Mỹ ngày 5/2 tiến hành không kích một thuyền bị cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương, khiến hai người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ hai kể từ đầu năm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Southern Spear.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết cuộc tấn công do Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân Southern Spear thực hiện theo chỉ đạo của Tư lệnh SOUTHCOM, tướng Francis L. Donovan. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Video vụ không kích ngày 5/2

Tướng Donovan chính thức đảm nhiệm cương vị Tư lệnh SOUTHCOM cùng ngày xảy ra cuộc không kích, phụ trách giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Mỹ Latinh và khu vực Caribe.

Từ khi chiến dịch Southern Spear bắt đầu, ít nhất 119 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền bị nghi buôn bán ma túy. Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ hầu như không công bố bằng chứng cho thấy những người thiệt mạng là thành viên các băng nhóm ma túy, cũng như chưa xác nhận các tàu thuyền bị tấn công có chở ma túy. Trước Quốc hội, quan chức quân đội thừa nhận không xác định được đầy đủ danh tính những người có mặt trên các tàu bị phá hủy.

Tính hợp pháp của các cuộc tấn công bị giám sát chặt chẽ kể từ khi chiến dịch khởi động vào tháng 9/2025. Một số nghị sĩ và tổ chức nhân quyền cho rằng các nghi phạm buôn ma túy cần bị truy tố theo quy trình tư pháp, thay vì bị tấn công quân sự.

Gia đình hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích hồi tháng 10/2025 đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, cáo buộc hành vi gây chết người trái pháp luật và hành quyết không qua xét xử.

HL (SHTT)