Việc huy động một phi cơ thuộc đội bay siêu bảo mật tham gia chiến dịch tiêu diệt tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe đang làm dấy lên những tranh cãi pháp lý gay gắt. Các nghị sĩ Mỹ lo ngại rằng cách thức ngụy trang của máy bay có thể cấu thành hành vi "lừa dối" – một tội ác chiến tranh theo quy định quốc tế.
Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet thuộc Phi đoàn tiêm kích tấn công VFA-31 hạ cánh xuống tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) khi tàu hoạt động tại Vùng Vịnh, ngày 12/8/2014. Ảnh: Reuters.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc không kích diễn ra ngày 2/9/2025. Theo các nguồn tin từ New York Times và CNN, chiếc phi cơ tham gia nhiệm vụ này đã được sơn sửa lại và thiết kế để vũ khí giấu kín bên trong thân thay vì treo lộ thiên dưới cánh. Hình ảnh này khiến máy bay mang diện mạo của một phi cơ dân sự thay vì quân sự, dẫn đến nghi vấn Mỹ đang vi phạm "Sổ tay Luật Chiến tranh" về hành vi "trá hình" nhằm đánh lừa đối phương.

Ngay sau khi thông tin về đội bay tuyệt mật này bị rò rỉ, các nhà lập pháp Mỹ đã lập tức bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Tuy nhiên, đại diện Bộ Chiến tranh Mỹ đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này trước Quốc hội. Phía Lầu Năm Góc lập luận rằng chiếc máy bay vẫn sử dụng bộ phát đáp quân sự và mang số đuôi định danh của quân đội nên không thể coi là giả danh dân sự. Họ giải thích thêm rằng do tính chất khẩn cấp của chiến dịch, đây là phương tiện sẵn sàng nhất vào thời điểm đó.

Dù vậy, những giải thích này chưa đủ để thuyết phục các nghị sĩ. Một nguồn tin chia sẻ với CNN cho rằng chiến dịch vốn được chuẩn bị trong nhiều tháng với hàng loạt khí tài hiện đại túc trực tại Caribe, do đó việc lựa chọn chiếc máy bay "nhạy cảm" này là một quyết định có chủ đích hơn là sự tình cờ.

Bên cạnh vấn đề ngụy trang, một nút thắt pháp lý quan trọng khác là liệu "Luật Chiến tranh" có được áp dụng trong trường hợp này hay không. Do Quốc hội Mỹ chưa chính thức ban bố tình trạng chiến tranh, bà Rachel VanLandingham – cựu thẩm phán pháp lý của Không quân Mỹ – nhận định các quy tắc về hành vi lừa trá khó có thể áp dụng. Dù vậy, tình thế trở nên phức tạp hơn khi vào tháng 10/2025, Tổng thống Donald Trump đã xác định Mỹ đang nằm trong một “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy.

Đại diện Lầu Năm Góc, ông Kingsley Wilson, khẳng định quân đội luôn sử dụng linh hoạt các loại máy bay tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn tùy theo nhiệm vụ, nhưng tất cả đều phải trải qua quá trình phê duyệt nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ luật pháp trong nước và các chuẩn mực quốc tế.

Kể từ tháng 9/2025, chính quyền của Tổng thống Trump đã đẩy mạnh chiến dịch bài trừ ma túy với hơn 35 cuộc tấn công trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 120 người thiệt mạng. Cuộc tranh luận về tính pháp lý của chiếc máy bay tuyệt mật này không chỉ là vấn đề quân sự mà còn là phép thử đối với ranh giới của luật xung đột vũ trang trong các chiến dịch an ninh hiện đại.

QT (SHTT)