-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
27/09/2025 09:34Mỹ tiếp tục tung đòn thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-9 công bố một loạt thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu, theo đó, đáng chú ý là mức thuế 100% đối với dược phẩm có thương hiệu, 30% đối với đồ nội thất bọc nệm và 25% lên xe tải hạng nặng. Các mức thuế mới nói trên dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-10.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng mức thuế mới đối với xe tải hạng nặng nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trước "sự cạnh tranh không công bằng từ bên ngoài". Các mức thuế cao hơn đối với xe thương mại có thể gây áp lực lên chi phí vận tải vào thời điểm ông Donald Trump cam kết giảm lạm phát, nhất là đối với mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm.
Ngoài ra, ông Donald Trump cho biết thuế mới sẽ không áp dụng cho các công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm tại Mỹ. Theo Nhà Trắng, chính sách thuế quan công bố hồi đầu năm nay đã thúc đẩy nhiều công ty dược phẩm lớn - bao gồm Johnson & Johnson, AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly… - công bố đầu tư vào sản xuất tại Mỹ.
Theo cơ sở dữ liệu thống kê thương mại hàng hóa của Liên hợp quốc, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Mỹ đạt khoảng 213 tỉ USD trong năm 2024, tăng gần gấp 3 so với một thập kỷ trước.
Giới phân tích cho rằng mức thuế mới sẽ giáng đòn mạnh vào các công ty dược phẩm. Nhiều công ty trong số này cảnh báo thuế quan có thể làm tăng chi phí, cản trở đầu tư tại Mỹ và làm gián đoạn chuỗi cung ứng thuốc, cuối cùng có thể khiến người bệnh gặp rủi ro. Một số ý kiến khác nhấn mạnh thuế quan sẽ khiến các nhà sản xuất Mỹ mất đi nguồn vốn cần thiết cho đổi mới và tái đầu tư trong nước vì họ phải dồn vốn để giảm bớt tác động của thuế.

Không dừng lại ở đó, một số chuyên gia chính sách y tế lo ngại đòn thuế mới có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng thuốc, gây thiệt hại cho bệnh nhân Mỹ, làm tăng chi phí một số phương pháp điều trị hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thuốc đang diễn ra. Ông Pascal Chan, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách chiến lược và chuỗi cung ứng tại Phòng Thương mại Canada, nhấn mạnh thuế quan có thể gây hại cho sức khỏe của người Mỹ khi giá cả tăng vọt ngay lập tức, hệ thống bảo hiểm bị quá tải, bệnh viện thiếu hụt nguồn cung và nguy cơ bệnh nhân phải hạn chế hoặc từ bỏ các loại thuốc thiết yếu.
Ngoài ra, bà Leigh Purvis, chuyên gia chính sách thuốc kê đơn tại Viện Chính sách Công AARP (Mỹ), nói với đài CNBC rằng nhiều nhà sản xuất thuốc gốc có thể sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận thua lỗ hoặc rút sản phẩm khỏi thị trường. Mặt khác, nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng việc đưa sản xuất trở lại Mỹ sẽ rất khó khăn, tốn kém và có thể kéo dài nhiều năm. Theo họ, chuỗi cung ứng toàn cầu rất phức tạp, trong đó ngành dược phẩm thuộc loại phức tạp nhất nên việc di chuyển hoạt động sản xuất không hề đơn giản.
Dù vậy, AP nhận định các mức thuế mới cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ vẫn đang tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách của chính phủ đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể thu được 300 tỉ USD vào cuối năm 2025, cao hơn 3 lần so với nguồn thu thuế quan hằng năm trong những năm gần đây.
Phản ứng mạnh của Trung Quốc
Trung Quốc vừa thông báo mở cuộc điều tra về việc liệu các mức thuế nhập khẩu mà Mexico áp dụng có phải là rào cản đối với thương mại và đầu tư hay không. Bước đi này diễn ra sau khi Mexico công bố kế hoạch áp thuế lên đến 50% đối với hơn 1.400 mặt hàng từ châu Á nhằm bảo vệ các nhà máy trong nước.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 25-9 nhận định các mức thuế trên sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các quốc gia bị ảnh hưởng và làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào Mexico. Nhân dịp này, Bắc Kinh kêu gọi tất cả quốc gia cùng nhau phản đối mọi hình thức của chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ. Theo quy định, nếu cuộc điều tra xác định có rào cản thương mại, các bên có thể tiến hành tham vấn, giải quyết trong khuôn khổ đa phương hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp khác.
Mexico đang chịu sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định các mức thuế mới công bố không phải là kết quả của sức ép từ phía Washington.
Trong trường hợp thuế mới có hiệu lực, theo AP, Trung Quốc sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất khi Mexico nhập khẩu 130 tỉ USD hàng hóa từ nước này trong năm 2024. Trong số các quốc gia chịu tác động còn có Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, Indonesia…
Hoàng Phương
- Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng (22:10)
- Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận tiền, khai muốn trả lại 200.000 SGD nhưng "doanh nghiệp từ chối" (16 phút trước)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (45 phút trước)
- Ông Trump đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran” (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (1 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (2 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (2 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (3 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (3 giờ trước)