Mỹ trao trả 64 cổ vật và hóa thạch cho Trung Quốc ngay trước chuyến thăm Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình, động thái được Bắc Kinh xem là dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai nước.
19-1789780526-my-trao-tra-64-co-vat-cho-trung-quoc-truoc-them-cuoc-gap-thuong-dinh
Ảnh minh họa.

Mỹ đã bàn giao hàng chục cổ vật và hóa thạch cho Trung Quốc trong bối cảnh chuyến thăm Washington sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang được chú ý. Động thái này được xem là một cử chỉ thiện chí trước cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

Tại lễ bàn giao tổ chức ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 16/9, các quan chức Trung Quốc tiếp nhận 58 hiện vật từ chương trình quản lý tài sản văn hóa, nghệ thuật và cổ vật của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ.

Một ngày sau, Văn phòng Biện lý Quận Manhattan ở New York tiếp tục trao trả thêm 6 hiện vật, nâng tổng số cổ vật và hóa thạch được bàn giao trong đợt này lên 64.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun ngày 18/9 cho biết việc hồi hương các hiện vật là bước đi mới nhất nhằm thực hiện những thỏa thuận được hai nguyên thủ đạt được trong các cuộc gặp tại Bắc Kinh. Theo ông, động thái này cũng cho thấy triển vọng trong việc xây dựng quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết một trong những hiện vật đáng chú ý được trao trả là tượng Bồ Tát có nguồn gốc từ các hang động núi Thiên Long ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Bức tượng được cho là đã bị đánh cắp và đưa ra nước ngoài từ hơn một thế kỷ trước.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Xie Feng nhận định việc đưa các hiện vật trở về nước thể hiện trách nhiệm của hai bên đối với lịch sử. Ông cho rằng sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ dựa trên sự tôn trọng và lợi ích chung có thể tạo ra những thành quả quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa.

Thời điểm diễn ra lễ bàn giao cũng đáng chú ý khi chỉ còn chưa đầy một tuần trước chuyến thăm Washington theo kế hoạch của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh vào tháng 5.

Các hiện vật được Mỹ trao trả gồm tượng gốm, tượng đá, hóa thạch khủng long và hóa thạch cá. Theo thông tin được công bố, những cổ vật này từng bị buôn lậu vào Mỹ trước khi bị lực lượng thực thi pháp luật thu giữ. Chúng được đánh giá có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và khoa học.

Đây không phải lần đầu Mỹ trao trả số lượng lớn di sản văn hóa cho Trung Quốc. Năm 2019, hai nước từng thực hiện đợt hồi hương lớn nhất với 361 hiện vật được bàn giao.

Theo Viện Di sản Văn hóa Trung Quốc, hơn 10 triệu cổ vật văn hóa của nước này đã bị thất lạc ra nước ngoài kể từ giữa thế kỷ 19. Nguyên nhân chủ yếu được viện dẫn là hoạt động cướp bóc trong chiến tranh và buôn bán bất hợp pháp.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy vai trò của mình trong việc đề xuất và xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến hồi hương di sản văn hóa trên phạm vi toàn cầu.

Tháng 4 vừa qua, Trung Quốc công bố ấn phẩm "Tuyển tập Đồ đồng Trung Quốc trong các Bộ sưu tập Nước ngoài" sau 14 năm nghiên cứu. Tài liệu được xem là một công cụ hỗ trợ cho nỗ lực đưa những di sản văn hóa thất lạc trở về Trung Quốc.

QT (SHTT)