Quân nhân Mỹ từ 30 tuổi trở lên sẽ được xét nghiệm testosterone trong các đợt khám sức khỏe hằng năm theo chương trình mới của Bộ Quốc phòng, nhằm phát hiện tình trạng thiếu hụt hormone và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
16-1784184506-my-trien-khai-xet-nghiem-testosterone-dinh-ky-cho-quan-nhan-tu-30-tuoi
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 15/7 thông báo chương trình xét nghiệm testosterone định kỳ dành cho quân nhân từ 30 tuổi trở lên. Nội dung này sẽ được lồng ghép vào các đợt khám sức khỏe hằng năm sau khi Bộ Quốc phòng nhận định nồng độ hormone này có xu hướng suy giảm theo tuổi tác.

Theo ông Hegseth, testosterone là hormone sinh dục quan trọng nhất ở nam giới, đóng vai trò trong việc hình thành các đặc điểm thể chất như cơ bắp, râu, giọng nói, đồng thời ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, khả năng sinh sản, mật độ xương và sức khỏe tổng thể.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh chương trình không nhằm nâng cao năng lực chiến đấu bằng các biện pháp nhân tạo mà hướng đến việc khôi phục và tối ưu khả năng tự nhiên của cơ thể, qua đó duy trì sức khỏe lâu dài và bảo đảm quân nhân có nền tảng sinh học cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, việc điều trị đối với các trường hợp được xác định thiếu hụt testosterone sẽ không mang tính bắt buộc. Những quân nhân có kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ hormone thấp có quyền lựa chọn điều trị hoặc không theo khuyến nghị của bác sĩ. Trong khi đó, quân nhân dưới 30 tuổi vẫn có thể đăng ký xét nghiệm nếu có nhu cầu.

Trong thông báo, Bộ trưởng Hegseth sử dụng các thuật ngữ trung tính như "quân nhân" và "binh sĩ" nhưng không nêu rõ chương trình có áp dụng với nữ quân nhân hay không. Bài viết cho biết cơ thể phụ nữ cũng sản sinh testosterone, dù ở mức thấp hơn nhiều so với nam giới và cũng giảm dần theo thời gian.

Theo Hiệp hội Tiết niệu Mỹ, hiện chưa có sự thống nhất hoàn toàn về tiêu chí xác định tình trạng thiếu testosterone, khiến tỷ lệ mắc được ghi nhận dao động từ 2% đến 50% tùy từng nghiên cứu.

Tại một hội thảo về liệu pháp thay thế testosterone diễn ra năm 2025, ông Marty Makary, khi đó là lãnh đạo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), dẫn nghiên cứu năm 2007 cho biết khoảng 5,6% nam giới Mỹ trong độ tuổi từ 30 đến 79 bị thiếu testosterone, kèm theo các biểu hiện như trầm cảm và suy giảm sức mạnh cơ bắp.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra quá trình huấn luyện cùng cường độ hoạt động quân sự có thể tác động đến nồng độ testosterone của binh sĩ. Thiếu tá Theodore Crisostomo-Wynne, bác sĩ tiết niệu tại Trung tâm Quân y Madigan, cho rằng tình trạng này đặc biệt đáng chú ý trong lực lượng đặc nhiệm, nơi quân nhân thường xuyên đối mặt với cường độ tác chiến cao, căng thẳng kéo dài, tiếp xúc với sóng xung kích, chấn thương sọ não và rối loạn giấc ngủ, từ đó dẫn đến mất cân bằng nội tiết cùng nhiều thay đổi về sức khỏe thể chất và tinh thần.

QT (SHTT)