Bộ Tài chính Mỹ vừa chính thức công bố các đợt trừng phạt diện rộng, mở màn cho chiến dịch bao vây kinh tế khốc liệt chưa từng có nhằm cắt đứt mọi nguồn lực tài chính của Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ví chiến dịch trừng phạt mới này như một đợt "D-Day kinh tế" trên quy mô toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi của Washington là triệt hạ tận gốc các huyết mạch duy trì kinh tế của Tehran, đẩy quốc gia này vào thế bị cô lập hoàn toàn.

Mỹ khẳng định sẽ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn, không để xảy ra sơ hở hay "vùng xám" trong quá trình thực thi. Mọi đối tác, tổ chức hoặc quốc gia có bất kỳ giao dịch, hợp tác kinh tế nào với Iran đều phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nặng nề từ Washington.

25-1787615261-my-tung-don-kinh-te-tong-luc-siet-chat-gong-kim-trung-phat-iran
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Giới hạn 5 lĩnh vực then chốt: Bộ Tài chính Mỹ đánh thẳng vào 5 mảng kinh tế mà chính phủ Iran đang dựa vào, bao gồm: tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.

Áp lệnh trừng phạt lên gần 60 cá nhân, thực thể và tàu biển liên quan đến Tehran. Mọi thực thể tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động rửa tiền cho Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống giao dịch USD. Một tổ chức tài chính lớn liên đới cũng dự kiến sẽ bị trừng phạt vào cuối tuần.

Mỹ yêu cầu các quốc gia nhanh chóng chấm dứt những hoạt động hỗ trợ Iran trong một thời hạn nhất định, bao gồm việc đóng cửa các chi nhánh ngân hàng của Tehran ở nước ngoài.

Động thái trừng phạt dồn dập này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố khởi động mặt trận kinh tế khốc liệt nhất lịch sử. Quyết định được đưa ra khi thời hạn 60 ngày đàm phán hòa bình với Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Thay vì tập trung vào đe dọa quân sự, Mỹ chuyển hẳn trọng tâm sang siết chặt gọng kìm kinh tế. Washington cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất kể quốc gia nào tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu dầu, hoán đổi tiền tệ, đăng ký tàu biển hay lập công ty bình phong cho Iran.

TN (SHTT)