Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington và Tehran đã hoàn tất việc ký kết thỏa thuận dưới hình thức điện tử, đồng thời khẳng định các điều khoản liên quan đã bắt đầu được thực thi.

Ngày 15/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Mỹ và Iran đã hoàn thành việc ký kết một thỏa thuận thông qua phương thức điện tử trong ngày 14/6. Theo ông, các nội dung được thống nhất giữa hai bên hiện đã chính thức có hiệu lực.

Phát biểu được CNN dẫn lại cho thấy ông Vance nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không nhận thêm bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính mới nào theo các điều khoản đã được kích hoạt. Ông cũng cho biết một lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này nhằm hoàn tất các thủ tục mang tính biểu tượng và ngoại giao.

15-1781537080-my-tuyen-bo-thoa-thuan-voi-iran-da-co-hieu-luc-sau-khi-ky-truc-tuyen
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Trước đó, khả năng sử dụng hình thức ký kết điện tử từng được đề cập trong quá trình đàm phán giữa hai bên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ công khai xác nhận việc ký kết trực tuyến đã thực sự diễn ra.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang dần được khôi phục. Theo ông, các tàu chở dầu đã bắt đầu di chuyển trở lại qua khu vực này bằng những tuyến đường được đánh giá là an toàn và thông suốt.

Ông Trump cho biết nhiều tàu chở dầu đang rời eo biển Hormuz theo hành lang vận tải phía nam, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn các lộ trình thay thế khác dành cho hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, thời điểm tuyến vận tải chiến lược này chính thức mở cửa hoàn toàn vẫn chưa được các bên thống nhất.

Về phía Iran, hai hãng thông tấn có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận Tehran sẽ cho phép các phương tiện hàng hải lưu thông tự do qua eo biển Hormuz trong vòng 60 ngày tới, thời gian được dành cho các cuộc thương lượng tiếp theo.

Sau giai đoạn này, theo các nguồn tin trên, Iran dự kiến áp dụng các loại phí đối với hoạt động vận tải biển đi qua khu vực chiến lược này. Động thái được xem là một phần trong các bước triển khai tiếp theo sau khi thỏa thuận giữa hai bên bắt đầu có hiệu lực.

Thùy Dương (SHTT)