Trong một động thái mang tính lịch sử, Mỹ và chính quyền lâm thời Venezuela đã đạt được thỏa thuận khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao và lãnh sự. Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/3, quyết định này đánh dấu sự chuyển biến quan trọng, hứa hẹn chấm dứt giai đoạn đối đầu căng thẳng và mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai quốc gia.
Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Venezuela. Ảnh: NYT

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng việc tái thiết lập quan hệ sẽ là đòn bẩy để hai bên thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy sự ổn định khu vực, hỗ trợ tiến trình phục hồi kinh tế và đạt được tiếng nói chung trong hòa giải chính trị tại Venezuela. Phía Washington khẳng định đang tập trung hỗ trợ người dân Venezuela thực hiện lộ trình chuyển tiếp từng bước, nhằm xây dựng nền móng vững chắc cho một chính phủ được bầu cử dân chủ trong tương lai.

Sự kiện khôi phục quan hệ diễn ra ngay sau những nỗ lực tiếp xúc cấp cao giữa hai bên. Trước đó, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez, đã tiếp đón phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum dẫn đầu để thảo luận về các dự án khai thác khoáng sản. Theo ông Burgum, luật khai khoáng mới của Venezuela đang tạo ra sức hút lớn cho các doanh nghiệp quốc tế. Chính quyền lâm thời cũng cam kết sẽ sớm ban hành các giấy phép hoạt động và đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các dự án đầu tư nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở khoáng sản, lĩnh vực năng lượng cũng là trụ cột then chốt trong mối quan hệ này. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã có chuyến thăm tới Venezuela nhằm kêu gọi quốc gia này đẩy mạnh sản lượng khai thác dầu mỏ. Ông Wright nhận định đây là "cơ hội lớn" để Washington và Caracas cùng khai phá tiềm năng hợp tác kinh tế. Thực tế, kể từ sau chiến dịch bắt giữ ông Nicolas Maduro vào tháng 1 vừa qua, nhiều quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã liên tục có các chuyến thăm tới Caracas để thúc đẩy tiến trình này.

Nhìn lại quá khứ, mối quan hệ giữa hai nước đã trải qua một thời kỳ dài băng giá kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Vào năm 2019, Mỹ từng từ chối công nhận chính quyền của ông Maduro, dẫn đến việc đóng cửa đại sứ quán tại Caracas và chuyển toàn bộ nhân sự ngoại giao sang Colombia. Do đó, thỏa thuận vừa đạt được không chỉ là sự tái kết nối về mặt thủ tục mà còn là minh chứng cho một sự thay đổi toàn diện trong chiến lược đối ngoại của Mỹ đối với quốc gia Nam Mỹ này.

QT (SHTT)