-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
19/03/2025 04:18Nạn nhân lừa đảo quỳ gục hôn lên nền đất ngay khi vừa trở về, run sợ tiết lộ những ngày tháng trong 'động quỷ' ở Myanmar
Theo Liên Hợp Quốc, các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy - thành phố thuộc bang Kayin nằm ở phía đông nam Myanmar, gần sát biên giới Thái Lan - là một phần quan trọng của mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á, khi hàng trăm nghìn người bị các băng nhóm tội phạm buôn bán để tiến hành các phi vụ lừa đảo với doanh thu lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm.
Bộ trưởng Bộ Điều phối các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh Indonesia, ông Budi Gunawan cho biết, có khoảng 200 người của quốc gia này đã hạ cánh tại sân bay Jakarta vào sáng ngày 18/3 và 200 người khác sẽ hạ cánh vào buổi chiều. Ngoài ra, dự kiến sẽ có thêm khoảng 154 người nữa trở về vào ngày 19/3.
Họ nằm trong số 7.000 người với nhiều quốc tịch khác nhau được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy trong những tuần gần đây.
“Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá để tìm ra ai trong số họ là nạn nhân hay kẻ phạm pháp” Budi nói “Chúng tôi muốn khu vực Đông Nam Á “sạch bóng” các tình trạng lừa đảo trực tuyến”.
Ngoài ra, vị này cũng cho biết, 554 người, bao gồm 105 phụ nữ và 449 nam giới, đã được đưa đến một ký túc xá dành cho những người hành hương Hajj và sẽ bị cảnh sát thẩm vấn tại đây. Những người được xác định vô tội sẽ trở về nhà và những người bị tình nghi cố ý tham gia đường dây phạm tội sẽ phải đối mặt với các bản án theo luật pháp tại Indonesia.
Nhiều hình ảnh tại hiện trường cho thấy, rất nhiều người được giải cứu đã bật khóc và ôm lấy các lãnh đạo có mặt khi vừa đặt chân quay về quê hương. Thậm chí, có người đã không khỏi xúc động mà quỳ gục trên mặt đất để hôn lên nền đất ngay khi xuống sân bay.
Ông Budi cho biết, một số người chia sẻ họ đã bị đánh đập, chích điện. Một số người cũng bị đe doạ sẽ cắt đi một phần trên cơ thể nếu không đạt đủ chỉ tiêu đưa ra.
“Hãy cẩn thận khi kết bạn trên mạng xã hội. Tôi là nạn nhân của mạng xã hội”, một người sống sót nói với các phóng viên.
Ngoài Indonesia, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã đưa công dân trở lại quê nhà từ Myawaddy. Tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn đang ở lại khu vực này, bao gồm cả những nạn nhân từ các quốc gia châu Phi. Thái Lan đã và đang phối hợp với các đại sứ quán có trụ sở tại Bangkok để sắp xếp việc hồi hương công dân nước mình.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (22:32)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (22:04)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (1 giờ trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (1 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (1 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (2 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (2 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (2 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (2 giờ trước)