Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2026 đã đẩy số ca tử vong tại Pháp tăng vọt 36%, ghi nhận mức thiệt hại về người nghiêm trọng nhất kể từ thảm họa thiên tai năm 2003.

Theo thông kê mới nhất từ cơ quan y tế Pháp, chỉ trong vòng 14 ngày, quốc gia này đã ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong liên quan đến thời tiết cực đoan. Mức tăng tử vong 36% so với bình thường được nhận định là mốc kỷ lục đáng báo động trong hơn hai thập kỷ qua. Đáng chú ý, đợt nắng nóng này ảnh hưởng diện rộng và gây tử vong ở hầu hết các nhóm tuổi từ 15 trở lên.

25-1784949291-nang-nong-ky-luc-can-quet-nuoc-phap-hon-5700-nguoi-tu-vong-trong-vong-hai-tuan
Người dân đi bộ dưới cái nắng của thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS

Các chuyên gia khí hậu và y tế nhận định, thảm họa lần này không chỉ đơn thuần do nền nhiệt ban ngày tăng quá cao mà còn xuất phát từ nhiều yếu tố bất lợi kết hợp.

Xuất hiện sớm và kéo dài, đợt nắng nóng xẩy ra ngay từ đầu mùa hè khiến người dân chưa kịp thích nghi.

Nền nhiệt đêm không hạ giảm đáng kể, khiến cơ thể con người rơi vào trạng thái quá tải và không có khoảng thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe.

Tình trạng thời tiết dị thường này một lần nữa phát đi tín hiệu cảnh báo đỏ về cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp và khốc liệt trên toàn cầu.

TN (SHTT)