Venezuela tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế với lý do cho rằng cơ quan này thiếu khách quan và có sự thiên vị trong hoạt động điều tra. Quyết định được đưa ra giữa lúc ICC đang điều tra các cáo buộc liên quan nước này.
25-1784944342-venezuela-quyet-dinh-roi-toa-hinh-su-quoc-te-cho-rang-icc-hoat-dong-thieu-khach-quan
Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia phát biểu tại Caracas hồi tháng 1/2022. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia ngày 24/7 cho biết nước này đã chính thức gửi thông báo tới Liên Hợp Quốc về quyết định rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC). Theo ông, đây là quyết định "kiên quyết và không thể đảo ngược", được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Thông báo được công bố trong bối cảnh ICC đang tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến "tội ác chống lại loài người" dưới thời chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lý giải về quyết định trên, Ngoại trưởng Felix Plasencia cho rằng Venezuela nhận thấy các hoạt động của ICC thể hiện sự thiếu cân bằng trong cách thức triển khai điều tra. Theo ông, cơ quan này tập trung quá nhiều vào các quốc gia thuộc khu vực châu Phi và Mỹ Latin, từ đó tạo ra sự thiên vị về mặt địa lý.

Sau tuyên bố từ Caracas, ICC cho biết đến thời điểm hiện tại cơ quan này vẫn chưa nhận được thông báo chính thức của Venezuela về việc rút khỏi tổ chức.

Trong phản hồi của mình, ICC bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của Venezuela, đồng thời cho rằng việc nước này rời khỏi tổ chức đồng nghĩa với việc không tiếp tục tham gia vào nỗ lực chung nhằm chấm dứt tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất.

ICC cũng nhấn mạnh rằng theo quy định hiện hành, việc một quốc gia tuyên bố rút khỏi tổ chức sẽ chỉ có hiệu lực sau một năm kể từ thời điểm thông báo. Trong khoảng thời gian đó, cũng như sau khi việc rút lui có hiệu lực, quốc gia này vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý phát sinh trong thời gian còn là thành viên.

Theo ICC, việc chấm dứt tư cách thành viên không làm thay đổi trách nhiệm hợp tác đối với những cuộc điều tra hoặc các thủ tục tố tụng hình sự đã được khởi động trước thời điểm quyết định rút khỏi tổ chức có hiệu lực.

Quan hệ giữa Venezuela và ICC đã xuất hiện nhiều bất đồng trong thời gian qua. Vào tháng 12/2025, Quốc hội Venezuela đã triển khai các bước nhằm bãi bỏ Quy chế Rome – văn kiện làm cơ sở thành lập Tòa Hình sự Quốc tế.

Đến tháng 3, ICC tiếp tục bác bỏ các khiếu nại do Venezuela gửi lên, trong đó nước này cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.

Tòa Hình sự Quốc tế được thành lập năm 2002, đặt trụ sở tại Hà Lan và hiện có 125 quốc gia thành viên. Đây là cơ quan tư pháp quốc tế thường trực có nhiệm vụ truy tố các cá nhân bị cáo buộc phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.

QT (SHTT)