Trước hậu quả thảm khốc của trận động đất kép khiến hơn 3.800 người tử vong, chính phủ Venezuela đã khẩn thiết yêu cầu phía Anh giải phóng 30 tấn vàng đang bị đóng băng để phục vụ công tác cứu trợ.
09-1783567619-venezuela-doi-anh-tra-30-tan-vang-phong-toa-de-cuu-tro-tham-hoa-dong-dat-kep
Tổng thống lâm thời Venezuela đến tận nơi thăm hỏi, động viên đoàn Quân đội Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Chính phủ Venezuela vừa chính thức lên tiếng yêu cầu Vương quốc Anh hoàn trả khối lượng tài sản khổng lồ nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất khu vực. Cụ thể, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, cho biết bà đã quyết định gửi thư trực tiếp tới Vua Charles III. Mục đích của bức thư là đề nghị giải phóng khoảng 30 tấn vàng của người dân Venezuela hiện đang bị lưu giữ và phong tỏa tại Ngân hàng Anh theo các lệnh trừng phạt.

Nguồn gốc của số vàng bị đóng băng này bắt nguồn từ bối cảnh chính trị đầu năm 2019. Thời điểm đó, chính phủ Anh cùng hàng chục quốc gia khác đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, sau khi ông này tự xưng là lãnh đạo lâm thời và cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro gian lận bầu cử vào năm 2018.

Ông Guaido sau đó đã đề nghị Ngân hàng Anh ngăn chặn chính phủ Venezuela tiếp cận số vàng trên. Dù Ngân hàng Trung ương Venezuela đã tiến hành khởi kiện Ngân hàng Anh, song cho đến nay quốc gia Nam Mỹ này vẫn chưa thể giành lại số tài sản tài chính hợp pháp của mình.

Lời kêu gọi đòi lại tài sản được đưa ra trong bối cảnh Venezuela vừa trải qua một trận động đất kép kinh hoàng vào cuối tháng trước. Thảm họa địa chấn được đánh giá là nghiêm trọng bậc nhất lịch sử Mỹ Latin này đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.800 người, san phẳng hàng loạt khu dân cư và đẩy hàng nghìn người rơi vào cảnh vô gia cư.

Tại bang La Guaira, nơi chịu tổn thất nặng nề nhất, nhiều gia đình vẫn đang phải tiếp tục đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm thi thể người thân. Sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Caracas cũng bị tàn phá nặng nề và hiện vẫn đang phải đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại.

Theo ước tính từ Liên Hợp Quốc, trận động đất đã để lại tổn thất kinh tế lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương với 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela. Trước tình hình cấp bách, Liên Hợp Quốc vào ngày 8/7 đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp toàn cầu nhằm quyên góp gần 300 triệu USD cho hoạt động cứu trợ tại nước này trong vòng 6 tháng tới.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil đã lên tiếng tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc, kêu gọi tất cả các quốc gia đang phong tỏa tài sản của Venezuela do các lệnh trừng phạt bất hợp pháp hãy lập tức giải phóng chúng để phục vụ nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Về phía Washington, chính phủ Mỹ cũng đã quyết định tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng vốn áp đặt từ năm 2019 đối với Venezuela trong vòng 4 tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ nhân đạo.

QT (SHTT)