Hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ngân hàng Thế giới ước tính chi phí phục hồi, tái thiết có thể lên tới gần 50 tỷ USD, tạo áp lực lớn lên nền kinh tế nước này.
24-1784866421-dong-dat-lich-su-o-venezuela-khien-5000-nguoi-thiet-mang-chi-phi-tai-thiet-co-the-cham-50-ty-usd

Theo đánh giá sơ bộ do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23/7, hai trận động đất xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã gây thiệt hại vật chất trực tiếp khoảng 19,6 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng chi phí cần thiết cho công tác tái thiết có thể cao gấp hai đến hai lần rưỡi con số này.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 được xem là thảm họa nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong nhiều thế kỷ, khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng. Theo số liệu từ chính phủ nước này, gần 17.000 người bị thương và khoảng 18.000 người vẫn chưa có nơi ở sau thảm họa.

Động đất đã tàn phá hàng loạt khu dân cư, hệ thống hạ tầng và nhiều công trình phi dân cư tại khu vực phía bắc Venezuela, trong đó có cả thủ đô Caracas. Đây cũng là trận động đất gây thương vong lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1812, xảy ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội vốn đang đối mặt nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe, bà Susana Cordeiro Guerra, nhận định mức thiệt hại trực tiếp 19,6 tỷ USD là gánh nặng rất lớn đối với bất kỳ nền kinh tế nào và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong công tác ứng phó cũng như phục hồi.

Theo bà Guerra, nếu không có các khoản đầu tư kịp thời, những tác động tiêu cực đến năng lực sản xuất và đời sống người dân sẽ khiến quá trình phục hồi của Venezuela kéo dài hơn dự kiến.

Ngân hàng Thế giới cho biết bản Ước tính Thiệt hại Nhanh Toàn cầu (GRADE) được xây dựng dựa trên mô hình động đất từ xa, dữ liệu địa chấn tại địa phương, ảnh vệ tinh cùng các báo cáo từ chính phủ, các tổ chức nhân đạo và lực lượng hoạt động tại hiện trường.

Cơ quan này lưu ý, con số 19,6 tỷ USD chỉ phản ánh chi phí thay thế các tài sản bị phá hủy, chưa bao gồm kinh phí xây dựng lại theo tiêu chuẩn mới hoặc nâng cấp kết cấu công trình. Khi cộng thêm chi phí cải thiện chất lượng công trình và xử lý đống đổ nát, tổng kinh phí tái thiết có thể tiến sát mốc 50 tỷ USD.

Báo cáo cũng chưa tính đến những thiệt hại kinh tế trực tiếp, trong khi nguồn cung lao động của Venezuela được dự báo sẽ giảm khoảng 1% trong năm 2026.

Theo đánh giá của WB, nhà ở là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, chiếm 47% tổng thiệt hại, tiếp đến là cơ sở hạ tầng với 27% và các công trình phi dân cư chiếm 26%.

Ngân hàng Thế giới đang phối hợp với Chính phủ Venezuela, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh (CAF) để thực hiện một đánh giá toàn diện hơn về nhu cầu phục hồi và tái thiết sau thảm họa.

WB nhấn mạnh tiến độ tái thiết sẽ đóng vai trò quyết định đối với quá trình phục hồi kinh tế và ổn định xã hội của Venezuela. Theo cơ quan này, nếu không gia tăng đáng kể đầu tư công và tư nhân, năng lực sản xuất cùng GDP của quốc gia này nhiều khả năng vẫn chưa thể trở lại mức trước động đất ít nhất đến năm 2036. Báo cáo cũng cho rằng việc vay thêm để phục vụ tái thiết sẽ khiến gánh nợ tăng lên, nhưng đồng thời có thể tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện tình hình tài khóa trong dài hạn.

QT (SHTT)