-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Thế giới
10/06/2025 18:29NATO tiết lộ mối đe dọa nghiêm trọng từ Nga
Theo tờ Kyiv Independent, ông Rutte hôm 9/6 phát biểu: "Năng lực của quân Nga đang tăng tốc, chứ không phải chậm lại. Nga đang tái thiết lực lượng bằng công nghệ của Trung Quốc và sản xuất nhiều vũ khí hơn chúng ta nghĩ".
Tuyên bố của ông Rutte được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga gia tăng, giữa lúc có thông tin Mỹ sẽ cắt giảm sự hỗ trợ đối với an ninh châu Âu.
Ông Rutte cáo buộc Nga đang khôi phục tiềm lực quân sự với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Cũng theo quan chức này, trong năm nay, tổ hợp công nghiệp của Nga dự kiến sẽ cho ra đời 1.500 xe tăng, 3.000 xe bọc thép, và 200 tên lửa Iskander.
"Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại NATO trong vòng 5 năm nữa. Chúng ta đừng tự lừa dối mình. Chúng ta đang ở sườn phía đông. Thế hệ tên lửa mới của Nga đang di chuyển với tốc độ siêu vượt âm. Khoảng cách tới các thủ đô châu Âu chỉ là vấn đề tính bằng phút. Không còn đông hay tây nữa. Chỉ còn NATO”, Tổng thư ký của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu nhấn mạnh.
Khi được hỏi liệu một lệnh ngừng bắn dài hạn trong xung đột Nga – Ukraine có thể là cơ hội để Moscow tích trữ nhiều vũ khí hơn nữa và làm tăng rủi ro cho NATO hay không, ông Rutte nói "đó là thực tế".
"Giả thuyết của chúng tôi hiện tại là, ngay cả khi xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, các lực lượng Nga vẫn có thể tăng nhẹ kho dự trữ, nhưng điều này vẫn còn gây tranh cãi", ông Rutte cho biết thêm.
Xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022 đã thúc đẩy các nước châu Âu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để phục hồi năng lực quân sự vốn bị suy yếu sau nhiều thập kỷ giải trừ quân bị hậu Chiến tranh Lạnh.
Vấn đề càng trở nên cấp bách hơn sau những tín hiệu cho thấy, Mỹ, lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trong NATO có kế hoạch thu hẹp sự hiện diện ở châu Âu, do Tổng thống Donald Trump chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (52 phút trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (1 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (1 giờ trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (1 giờ trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (1 giờ trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (2 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (2 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (2 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (2 giờ trước)