-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
08/06/2018 17:49NATO tuyên bố thành lập Bộ tư lệnh mới ở Mỹ và Đức

Hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO được tổ chức cùng ngày tại Brussels, Bỉ. Trong một cuộc họp báo được tổ chức sau đó, Stoltenberg cho biết, Bộ Tư lệnh Đại Tây Dương mới sẽ được đặt tại Norfolk, Virginia, Mỹ, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh các tuyến hàng hải giữa Bắc Mỹ và châu Âu; Bộ tư lệnh nằm ở Ulm, Đức, phụ trách hậu cần và điều động quân sự ở châu Âu.
Ông Stoltenberg nói rằng các bộ trưởng quốc phòng cũng đồng ý tăng 1.200 nhân viên làm việc trong các trụ sở chỉ huy quân sự. NATO đang điều chỉnh hệ thống chỉ huy quân sự, hai Bộ tư lệnh mới này sẽ giúp NATO điều động lực lượng ở Châu Âu và khu vực Đại Tây Dương.
Tại Hội nghị, các bộ trưởng quốc phòng nước thành viên NATO còn ủng hộ đề xuất tăng cường sẵn sàng chiến đấu có tên gọi “4-30”. Theo đó, cam kết đến trước năm 2020, đảm bảo NATO trong vòng 30 ngày hoặc trong thời gian ngắn hơn, triển khai 30 tiểu đoàn cơ giới, 30 phi đội máy bay chiến đấu và 30 tàu chiến.
Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là NATO sẽ thành lập các đơn vị mới, mà nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hiện có, đối phó với tình hình an ninh ngày càng khó lường.
Theo thống kê của NATO, sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, NATO đã giảm từ 33 xuống còn 7 cơ quan chỉ huy quân sự các cấp, giảm từ 22.000 xuống còn 7.000 nhân viên quân sự làm việc tại các cơ quan này.
Theo Đỗ Trọng Phương (Tiền Phong)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)