-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
13/10/2022 15:15New Zealand lên kế hoạch đánh thuế gia súc ợ hơi
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận trong một cuộc họp báo hôm 11/10 rằng chính phủ của bà sẽ thúc đẩy một dự thảo áp thuế khí thải nông nghiệp đối với gia súc, trong nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu.
"Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình giảm phát thải của New Zealand, và thực hiện cam kết của chúng tôi trong việc định giá khí thải nông nghiệp từ 2025," bà Ardern tuyên bố.
New Zealand là nước xuất khẩu gia súc và thịt lớn, sở hữu đàn gia súc 10 triệu con và 26 triệu con cừu. Khí thải nông nghiệp chiếm khoảng một nửa tổng lượng khí thải của cả nước, bao gồm 91% khí thải sinh học methane, một khí nhà kính có khả năng hấp thụ nhiệt lượng mặt trời gấp hơn 80 lần so với CO2.
Các công ty nông nghiệp New Zealand không đồng tình với đề xuất thuế kể trên, đồng thời bày tỏ lo ngại về tác động đối với ngành chăn nuôi gia súc. Andrew Morrison, chủ tịch hiệp hội vận động hành lang Beef + Lamb New Zealand hôm 11/10 gửi email cho nông dân nhấn mạnh rằng "chúng ta sẽ không chấp nhận một hệ thống gây nguy cơ cho nông dân và cộng đồng".
Andrew Hoggard, chủ tịch Liên đoàn Nông dân New Zealand trong một thông báo cho rằng kế hoạch đánh thuế của chính phủ sẽ "xé toạc trái tim của những thị trấn nhỏ ở New Zealand".
"Kế hoạch của chúng tôi là hỗ trợ nông dân tiếp tục chăn nuôi, nhưng giờ đây họ sẽ rao bán mọi thứ rất nhanh," Hoggard bày tỏ lo ngại.
Tuy vậy, đề xuất này được đưa ra với hy vọng sẽ khiến nông dân chủ động giảm khí thải nông nghiệp. Trong một thông báo, chính phủ New Zeland khẳng định tiền thuế thu được "sẽ được đầu tư trở lại vào ngành nông nghiệp, thông qua các công nghệ, nghiên cứu mới và tiền thưởng cho nông dân".
Một số công nghệ mới đã được áp dụng. Các nhà nghiên cứu ở công ty sữa Fonterra đang thử nghiệm một loại men vi sinh có tác dụng giúp gia súc giảm ợ hơi.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)