Nga vừa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động quân sự của NATO, cho rằng liên minh này đang tiến hành những cuộc diễn tập mang kịch bản phong tỏa và kiểm soát vùng Kaliningrad, qua đó làm gia tăng nguy cơ đối đầu trong khu vực.

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 23/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cáo buộc các cuộc tập trận thuộc khuôn khổ “Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp” (JEF) không chỉ mang tính phòng thủ mà còn bao gồm nội dung phong tỏa hải quân và chiếm giữ Kaliningrad. Ông cho rằng những hoạt động này tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh hàng hải cũng như các hoạt động kinh tế quốc tế.

Cùng ngày, phía Nga cũng bày tỏ quan điểm phản đối chiến dịch bảo vệ cáp ngầm mang tên “Baltic Sentinel” do NATO triển khai từ đầu năm. Moscow nhận định đây là động thái có thể làm gián đoạn dòng chảy thương mại, gây ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của nước này.

24-1777013376-nga-canh-bao-cang-thang-leo-thang-khi-cao-buoc-nato-dien-tap-chiem-kaliningrad
Tiêm kích Rafale B của Pháp. Ảnh: NurPhoto

Trong diễn biến liên quan, giới chức quân sự Ba Lan tiết lộ kế hoạch phối hợp với Pháp trong các cuộc tập trận chung sắp tới. Nội dung diễn tập bao gồm cả phương án tấn công thông thường lẫn kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với những gì họ gọi là mối đe dọa từ Nga. Theo đó, tiêm kích Rafale B mang tên lửa ASMP có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân sẽ tham gia mô phỏng tấn công các mục tiêu tại Nga và Belarus.

Những động thái này được xem là một phần trong chiến lược mở rộng năng lực răn đe hạt nhân của Pháp tại châu Âu, dưới sự thúc đẩy của Tổng thống Emmanuel Macron. Tuy nhiên, phía Nga lập tức bác bỏ lập luận về “mối đe dọa từ Moscow”, đồng thời cho rằng NATO đang chủ động chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định các kế hoạch của Pháp và Ba Lan phản ánh xu hướng gia tăng quân sự hóa và hạt nhân hóa tại châu Âu, đồng thời cảnh báo những bước đi này có thể làm suy giảm ổn định khu vực.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh bất kỳ quốc gia châu Âu nào cho phép triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân của Pháp trên lãnh thổ sẽ trở thành mục tiêu tấn công nếu xảy ra xung đột. Những phát biểu này cho thấy căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục leo thang trong bối cảnh các hoạt động quân sự gia tăng.

Thuỳ Dương (SHTT)