Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga cảnh báo Phần Lan, Thụy Điển về 'hậu quả to lớn' sau khi xin gia nhập NATO

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 16/05 nói rằng Phần Lan và Thụy Điển không nên ảo tưởng rằng Moscow sẽ dễ dàng chấp nhận việc họ gia nhập NATO, đồng thời gọi nỗ lực gia nhập NATO của hai nước này là sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả to lớn.

Nga cảnh báo Phần Lan, Thụy Điển về 'hậu quả to lớn' sau khi xin gia nhập NATO
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: AFP)

"Tình hình hiện nay tất nhiên đã thay đổi đáng kể sau những gì đang diễn ra," hãng tin Interfax dẫn lời ông Ryabkov cho biết.

"Sự thật là an ninh của Phần Lan và Thụy Điển sẽ không được tăng cường như là kết quả của quyết định này rất rõ ràng với chúng tôi. Họ không nên ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ dễ dàng chấp nhận điều đó," ông Ryabkov nói thêm.

"Căng thẳng quân sự sẽ gia tăng, khả năng phán đoán tình hình sẽ suy giảm," ông Ryabkov cho biết, đồng thời khẳng định "đây là sai lầm lớn với những hậu quả lâu dài".

Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan hôm 15/05 xác nhận nước này sẽ gia nhập NATO. Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển cùng ngày cũng tuyên bố ủng hộ nước này gia nhập NATO, đảo ngược quan điểm phản đối gia nhập các liên minh quân sự mà đảng này duy trì trong nhiều thập kỷ.

Phần Lan và Thụy Điển được cho là đã xem xét khả năng gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hai nước dự kiến sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO trong tuần này.

Trước đó, Phần Lan đã duy trì vị thế trung lập trong 75 năm, trong khi Phần Lan cũng duy trì các chính sách trung lập trong khoảng hai thế kỷ.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nga-canh-bao-phan-lan-thuy-dien-ve-hau-qua-to-lon-sau-khi-xin-gia-nhap-nato-tintuc823455