Điện Kremlin cảnh báo sẽ đưa Estonia vào danh sách mục tiêu hạt nhân nếu NATO bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Phản ứng gay gắt được đưa ra sau khi Tallinn bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận khí tài của liên minh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không đe dọa Estonia hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và hướng về phía Nga, Moscow sẽ đáp trả tương xứng bằng cách nhắm các hệ thống hạt nhân của mình vào quốc gia Baltic này. Theo ông, Estonia “cần phải hiểu rõ điều đó”.

Cảnh báo được đưa ra sau phát biểu của Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, người cho biết Tallinn không phản đối việc tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO và sẵn sàng thực hiện nếu liên minh đưa ra quyết định triển khai.

Trong bối cảnh các thành viên châu Âu của NATO thảo luận về việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân như một phần của kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn, Moscow bác bỏ những cáo buộc mà phương Tây gọi là “mối đe dọa từ Nga”, cho rằng đó là lập luận vô nghĩa.

23-1771803588-nga-canh-bao-se-nham-vu-khi-hat-nhan-vao-quoc-gia-nato.webp
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Estonia từ lâu được xem là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, đồng thời thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng tại châu Âu với lý do lo ngại nguy cơ bị Nga tấn công. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận máy bay quân sự của các đồng minh NATO có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo ông Pevkur, các tiêm kích F-35 – dòng máy bay có thể mang bom hạt nhân chiến thuật – từng được triển khai tại Estonia và sẽ tiếp tục tham gia nhiệm vụ bảo vệ không phận nước này trong thời gian tới.

Ông khẳng định việc một số máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân lưỡng dụng không ảnh hưởng đến lập trường của Tallinn trong việc tiếp nhận F-35, đồng thời nhấn mạnh Estonia sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh.

Ở cấp độ liên minh, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên dự kiến đặt mua 700 chiếc F-35 từ Mỹ trong vòng bốn năm tới. Trong khi đó, Anh cũng thông báo kế hoạch mua thêm 12 tiêm kích F-35A và tham gia nhiệm vụ chia sẻ hạt nhân của NATO.

Phản ứng trước các động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích Estonia là một trong những quốc gia thù địch nhất, đồng thời cáo buộc nước này lan truyền thông tin sai lệch về Nga.

Estonia không phải quốc gia châu Âu đầu tiên trong NATO bày tỏ mong muốn tiếp cận hoặc sở hữu năng lực hạt nhân dưới một hình thức nào đó. Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gợi ý Warsaw nên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân riêng.

Giữa tháng 2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết tại Hội nghị An ninh Munich rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng xây dựng cơ chế răn đe hạt nhân ở cấp độ Liên minh châu Âu.

Những tuyên bố và phản ứng qua lại cho thấy vấn đề răn đe hạt nhân đang trở thành tâm điểm mới trong quan hệ Nga – NATO, làm gia tăng căng thẳng an ninh tại châu Âu.

Thùy Dương (SHTT)