Nga tiếp tục phát đi những tuyên bố cứng rắn liên quan đến chiến sự Ukraine khi nhắc lại khả năng mở các đợt tấn công nhằm vào “trung tâm ra quyết định” của Kiev.

Diễn biến căng thẳng được đưa ra tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/5, diễn ra theo đề nghị của Ukraine sau đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev cùng nhiều khu vực lân cận cuối tuần trước.

Tại cuộc họp, phía Mỹ chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động quân sự của Nga và kêu gọi Moscow chấm dứt những cuộc tấn công bị cho là có hệ thống nhằm vào thủ đô Ukraine. Tuy nhiên, Nga lập tức bác bỏ yêu cầu này và tái khẳng định quan điểm cứng rắn của mình.

Theo các thông tin được nêu tại phiên họp, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik – loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân – trong các đợt tập kích mới nhất nhằm vào Ukraine.

29-1780013087-nga-canh-bao-tan-cong-trung-tam-dau-nao-kiev-keu-goi-nha-ngoai-giao-nuoc-ngoai-roi-khoi-thu-do-ukraine
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia (Ảnh: Reuters).

Bà Tammy Bruce, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, mô tả việc sử dụng tên lửa Oreshnik là hành động leo thang “nguy hiểm và khốc liệt”, đồng thời cảnh báo Moscow không nên tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev vì nguy cơ gây thêm thương vong cho dân thường và làm suy giảm triển vọng hòa bình.

Dù vậy, phía Mỹ không nêu cụ thể phản ứng sẽ được đưa ra nếu Nga tiếp tục thực hiện các đòn tập kích mới nhằm vào thủ đô Ukraine.

Đáp trả những chỉ trích từ Washington, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia khẳng định các cuộc tấn công của Moscow chỉ nhắm vào những cơ sở quân sự và tình báo quan trọng của Ukraine. Ông đồng thời nhắc lại cảnh báo về khả năng tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào “các trung tâm đầu não ra quyết định và sở chỉ huy” của Kiev.

Quan chức Nga cho biết nhiều mục tiêu nằm rải rác trong thủ đô Ukraine, vì vậy Moscow khuyến cáo công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế, nên rời khỏi Kiev càng sớm càng tốt.

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Khaled Khiari bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước những cảnh báo mới từ Nga về khả năng tiến hành “các cuộc tấn công nhất quán và có hệ thống” vào các mục tiêu ở Kiev.

Cùng ngày, bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn khi tuyên bố Moscow có thể mở một cuộc tấn công “mang tính hệ thống” vào Ukraine bất cứ lúc nào nếu cho rằng cần phải đáp trả các hành động từ phía Kiev.

Ông Shoigu nhấn mạnh Nga sẽ phản ứng theo cách mà nước này đã nhiều lần cảnh báo trước đó, bất kể việc các đại sứ châu Âu có tiếp tục ở lại Kiev hay không.

Trước đó vào ngày 23/5, Nga đã triển khai đợt tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng khoảng 600 máy bay không người lái cùng 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow tuyên bố gần như không thể bị đánh chặn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết chiến dịch này nhằm đáp trả vụ Ukraine tấn công vào một ký túc xá tại thị trấn Starobelsk ở vùng Lugansk khiến 21 người thiệt mạng.

Sau sự kiện đó, Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục cảnh báo sẽ mở thêm nhiều đợt tấn công mang tính hệ thống nhằm vào hàng loạt mục tiêu tại Kiev, đặc biệt là các trung tâm điều hành và sở chỉ huy của Ukraine.

Moscow cũng khuyến cáo người dân thủ đô Ukraine tránh xa những cơ sở hành chính và hạ tầng quân sự mà Nga cho là mục tiêu tiềm tàng trong các chiến dịch sắp tới.

Thùy Dương (SHTT)