Quân đội Nga ngày 24/5 xác nhận đã tiến hành một trong những chiến dịch tập kích lớn nhất nhằm vào khu vực Kyiv kể từ khi xung đột bùng phát, với sự tham gia của nhiều loại tên lửa hiện đại và hàng trăm thiết bị bay không người lái.

Theo truyền thông Nga, chiến dịch diễn ra trong đêm 23 đến rạng sáng 24/5 sau khi Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng đưa ra phương án đáp trả vụ Ukraine sử dụng UAV tấn công ký túc xá của một trường cao đẳng sư phạm tại Luhansk khiến nhiều người thương vong.

25-1779664189-nga-len-tieng-sau-don-dap-tra-quy-mo-lon-bang-90-ten-lua-nham-vao-ukraine
Hiện trường vụ tập kích tên lửa của Nga nhắm vào Kyiv trong đêm. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã huy động hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik cùng hàng loạt khí tài hiện đại khác như tên lửa Iskander, Kinzhal, Zircon, tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển, mặt đất và máy bay không người lái để thực hiện cuộc oanh kích.

Moscow tuyên bố các mục tiêu bị nhắm tới gồm trung tâm chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Phía Nga khẳng định toàn bộ mục tiêu trong chiến dịch đều đã bị đánh trúng.

Trong khi đó, nhiều kênh truyền thông và tài khoản Telegram tại Ukraine đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh những vật thể phát sáng lao xuống với tốc độ rất lớn trên bầu trời trong đêm.

Trước đó, một khu ký túc xá thuộc Trường Cao đẳng Starobelsk của Đại học Sư phạm Luhansk tại thị trấn Starobelsk đã bị UAV tấn công khi các sinh viên đang ngủ. Theo phía Nga, vụ việc khiến 21 người thiệt mạng và 42 người bị thương, phần lớn là nữ sinh tuổi thiếu niên. Tổng thống Putin gọi đây là một “hành động khủng bố” có chủ đích.

Tên lửa siêu vượt âm của Nga dội xuống Ukraine

Thống đốc Leonid Pasechnik sau đó công bố hai ngày quốc tang, đồng thời khẳng định những người liên quan sẽ phải chịu “hình phạt không thể tránh khỏi”.

Đây không phải lần đầu Nga công khai sử dụng tên lửa Oreshnik. Moscow từng xác nhận khai hỏa loại vũ khí này hồi tháng 11/2024 nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Yuzhmash tại Dnepropetrovsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống này tiếp tục được triển khai hồi tháng 1 năm nay trong một cuộc tấn công vào nhà máy sửa chữa máy bay ở Lviv.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một tên lửa đã rơi gần thành phố Bila Tserkva ở miền trung nước này và lên án mạnh mẽ chiến dịch của Nga.

Theo thông tin từ Ukraine, đợt tập kích đêm 24/5 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương. Kiev cho biết Nga đã phóng tổng cộng khoảng 600 UAV cùng 90 tên lửa trong đêm, trong khi lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn được 604 mục tiêu trên không.

Ngoại trưởng Ukraine Sybiha nhận định đây là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào thủ đô Kyiv kể từ đầu cuộc xung đột.

Thuỳ Dương (SHTT)