Nga tuyên bố đã tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, nhằm trả đũa cuộc tập kích bằng máy bay không người lái mà Kiev thực hiện trên lãnh thổ Nga.

Ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã sử dụng tên lửa cùng máy bay không người lái để tấn công hàng loạt mục tiêu quan trọng của Ukraine trong đêm. Theo tuyên bố từ phía Nga, các đòn đánh tập trung vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng nhiên liệu, năng lượng, giao thông vận tải, cảng hải quân và các sân bay quân sự của Ukraine.

Moscow khẳng định nhiều loại vũ khí chính xác phóng từ trên bộ, trên biển kết hợp cùng UAV đã được triển khai trong chiến dịch này. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh toàn bộ mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng.

18-1779115591-nga-mo-dot-tan-cong-lon-vao-ukraine-sau-cuoc-tap-kich-chua-tung-co-cua-kiev
Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (Ảnh: Sputnik).

Đợt đáp trả diễn ra sau khi Ukraine mở cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và hạ tầng nhiên liệu tại khu vực Moscow cũng như bán đảo Crimea. Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hơn 1.000 máy bay không người lái của Ukraine, cùng nhiều bom dẫn đường và tên lửa do Kiev phát triển.

Theo phía Nga, đây là một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào thủ đô Moscow trong hơn một năm trở lại đây. Các đợt tập kích sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đã gia tăng đáng kể kể từ giữa tháng 3, khi Ukraine liên tục triển khai hàng trăm máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu ở xa tiền tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó lên tiếng ca ngợi quân đội và lực lượng tình báo nước này, cho rằng các cuộc tấn công đã phát đi thông điệp rõ ràng rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bị gây sức ép. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhận định giao tranh đang dần lan sang lãnh thổ Nga, bất chấp việc quân đội Moscow vẫn duy trì sức ép tại Donbass và nhiều khu vực tiền tuyến khác.

Trong khi đó, phía Nga cáo buộc Kiev gia tăng các đòn tập kích nhằm bù đắp cho những khó khăn trên chiến trường. Moscow khẳng định các cuộc phản công của Nga chỉ nhắm vào các mục tiêu phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine và không hướng tới cơ sở dân sự.

Song song với diễn biến quân sự, Điện Kremlin cũng đề cập đến triển vọng nối lại đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết tiến trình hòa giải do Mỹ làm trung gian hiện tạm thời bị đình trệ, nhưng Moscow vẫn hy vọng các cuộc đối thoại sẽ sớm được khôi phục.

Ông Peskov bày tỏ kỳ vọng Washington sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột. Tuyên bố này được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm của Nga, sau khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov từng nhận định hồi tháng 4 rằng đàm phán với Ukraine chưa phải ưu tiên hàng đầu.

Trước đó, vòng đàm phán ba bên gần nhất giữa Nga, Ukraine và Mỹ được tổ chức vào ngày 16/2. Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi nối lại tiến trình thương lượng và cho biết Kiev đang chờ chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè nhằm thúc đẩy các cuộc hòa đàm.

Thùy Dương (SHTT)