Iran khẳng định đã sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến có thể xảy ra trong căng thẳng với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh năng lực đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Ngày 18/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản trong cuộc đối đầu với Washington. Theo ông, lực lượng vũ trang Iran đã thể hiện rõ khả năng phản ứng trong suốt 40 ngày giao tranh trước khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.

“Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản. Iran sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh trước bất kỳ hành động liều lĩnh nào”, ông Baghaei tuyên bố.

Quan chức ngoại giao Iran cũng cho biết các cuộc đối thoại giữa Tehran và Washington vẫn đang tiếp tục với vai trò trung gian của Pakistan. Song song với đó, Iran đang làm việc với Oman để thảo luận về cơ chế điều hướng hoạt động tại eo biển Hormuz.

18-1779113539-iran-tuyen-bo-san-sang-cho-moi-tinh-huong-doi-dau-voi-my
Các quân nhân Iran trong một cuộc tập trận

Tuyên bố của Tehran được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Lầu Năm Góc đã chuẩn bị danh sách các mục tiêu tại Iran nhằm phòng trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định nối lại chiến dịch tấn công nhằm vào Tehran.

Ở chiều ngược lại, Iran cho biết đã gửi phản hồi đối với đề xuất mới nhất từ phía Mỹ liên quan đến việc chấm dứt xung đột. Dù một số truyền thông Iran mô tả các yêu cầu của Washington là quá mức, Tehran khẳng định các cuộc trao đổi ngoại giao vẫn chưa bị gián đoạn.

Ông Baghaei nhấn mạnh rằng phía Iran đã chuyển tới Mỹ những nội dung mà Tehran quan tâm và đoàn đàm phán Iran sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của mình trong mọi vòng thương lượng.

Trong số các yêu cầu được Iran đưa ra có việc giải phóng tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định đây là những điều kiện mà Tehran kiên quyết theo đuổi.

Ngoài ra, Iran cũng bảo vệ đề xuất yêu cầu Mỹ bồi thường cho cuộc xung đột mà Tehran cho là “bất hợp pháp và vô căn cứ”.

Trước đó một ngày, hãng thông tấn Fars của Iran tiết lộ Washington đã đưa ra đề xuất gồm 5 điểm. Trong đó có yêu cầu Iran chỉ duy trì hoạt động tại một cơ sở hạt nhân duy nhất và chuyển giao lượng uranium làm giàu ở mức cao cho Mỹ.

Theo nguồn tin này, phía Mỹ cũng không chấp nhận giải phóng quá 25% số tài sản đang bị phong tỏa của Iran, đồng thời cho rằng việc chấm dứt xung đột trên các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, cần được xử lý thông qua đàm phán.

Thùy Dương (SHTT)