Cơ quan điều tra Nga vừa mở cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn khủng bố sau khi một tàu chở khí gas cập cảng ở tỉnh Leningrad bị phát hiện gắn mìn từ tính dưới thân tàu.

Theo thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga (ICR) được hãng RT dẫn lại, tàu chở khí gas mang tên Arrhenius đã bị phát hiện có các thiết bị nổ gắn ở phần thân khi cập cảng Ust-Luga. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng Nga gồm Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Bộ Quốc phòng và Vệ binh quốc gia đã phối hợp vô hiệu hóa toàn bộ số mìn nói trên.

25-1779716785-tau-cho-khi-gas-cap-cang-nga-bi-phat-hien-gai-min-co-nguon-goc-tu-nato
Thiết bị nổ gắn ở thân tàu Arrhenius. Ảnh: RT/FSB

ICR cho biết các quả mìn được xác định là loại mìn từ tính sản xuất công nghiệp tại một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nga hiện điều tra vụ việc theo hướng “âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tàu chở khí gas”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, phía Nga nhận định số mìn này nhiều khả năng không được gài khi con tàu ở trong lãnh hải Nga. Điều đó làm dấy lên nghi vấn thiết bị nổ đã được gắn vào tàu từ trước khi Arrhenius tiến vào cảng Ust-Luga.

Hành trình của con tàu cũng được chú ý trong quá trình điều tra. Trước khi cập cảng Nga ngày 20/5 để tiếp nhiên liệu, Arrhenius từng neo đậu tại cảng Antwerp của Bỉ. Điểm đến cuối cùng của tàu được xác định là cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đã phải neo tại cảng Antwerp khoảng một ngày rưỡi do hoạt động đình công của công nhân cảng khiến việc dỡ hàng bị trì hoãn. Chi tiết này hiện được xem là một trong những dữ kiện quan trọng phục vụ quá trình điều tra nguồn gốc và thời điểm các quả mìn được gắn lên thân tàu.

Thùy Dương (SHTT)